Bà Imelda hôn quan tài của chồng nhân sinh nhật lần thứ 85 hồi tháng 7/2014
Cựu đệ nhất phu nhân Philippines, bà Imelda Marcos vừa bị bắt sau khi bị buộc 7 tội danh liên quan đến tham nhũng. Những tội danh này được hình thành trong thời gian bà Imelda nắm giữ chức vụ trong chính phủ.
Bà Imelda Marcos (89 tuổi), vợ của Tổng thống quá cố của Philippines, Ferdinand Marcos. Ảnh: Manila Picture.
Trước khi bị bắt, bà Imelda là thành viên của Hạ viện, đại diện cho Ilocos Norte, một tỉnh ở phía tây của quốc đảo. Cựu đệ nhất phu nhân Philippines có thể bị kết án tối thiểu 1 tháng và tối đa 11 năm tù giam.
Bà Imelda là góa phụ của nhà độc tài Ferdinand Marcos và là đệ nhất phu nhân của Philippines từ năm 1965 đến 1986. Trong 21 năm chồng đương chức, bà Imelda nổi tiếng với lối sống xa hoa và sở hữu tới 1.000 đôi giày đắt tiền.
Bộ sưu tập giày của bà Imelda Marcos. Ảnh: Manila Picture.
Người ta cho rằng cựu đệ nhất phu nhân có thể sẽ nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại trong thời gian kháng án.