Theo thông báo của Estée Lauder Companies Inc. hôm 15/6, cựu CEO Leonard Lauder ra đi trong vòng tay gia đình. "Ông Lauder là một người có tầm nhìn, một nhà lãnh đạo can đảm và là người bạn quý giá của rất nhiều người. Ông là ngọn hải đăng của công ty chúng tôi và là ngôi sao bắc đẩu của cả một ngành công nghiệp. Thế giới tốt đẹp hơn nhờ có Leonard Lauder", thông báo viết.

Cựu CEO Leonard Lauder của hãng mỹ phẩm danh tiếng Estée Lauder. Ảnh: Wire
Leonard Lauder sinh năm 1933 tại thành phố New York. Cha mẹ ông là Estée và Joseph Lauder, những người cùng nhau thành lập công ty Estée Lauder vào năm 1946. Trong cuốn hồi ký năm 2020 có tên "The Company I Keep: My Life in Beauty" của mình, Leonard Lauder đã viết: "Mẹ tôi không giống những người mẹ khác. Khi tôi lớn lên vào những năm 1930, tôi nhớ mình đã ngồi trong bếp, xem mẹ nấu các loại kem dưỡng da trên bếp". Khi ông và em trai Ronald ăn trưa và làm bài tập về nhà, nhiều phụ nữ sẽ đến căn hộ để được chăm sóc da mặt và mua sản phẩm.
Leonard Lauder tốt nghiệp trường trung học Bronx Science và sau đó hoàn thành chương trình đại học tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Từ 1956, ông là trung úy trong Hải quân Mỹ.
Sau khi xuất ngũ, ông gia nhập Estée Lauder. Theo trang web của công ty, Leonard Lauder đã không chắc chắn mình có muốn gia nhập công ty hay không và cân nhắc việc tái nhập ngũ Hải quân. Nhưng cuối cùng ông đã quyết định gia nhập công ty và từ năm 1972 đến năm 1995, ông giữ chức chủ tịch. Năm 1982, ông trở thành giám đốc điều hành, một vai trò mà ông đảm nhiệm cho đến năm 1999. Năm 1995, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị và năm 2009, ông chuyển sang làm chủ tịch danh dự. Leonard Lauder cũng được gọi là giám đốc đào tạo của công ty.
Dưới sự lãnh đạo của Leonard Lauder, Estée Lauder đã chuyển mình thành công ty toàn cầu như ngày nay. Ông đã tạo ra phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của công ty, và từ những năm 90, họ bắt đầu mua lại các công ty khác, bao gồm MAC, Bobbi Brown và Aveda.
Theo Forbes, vào tháng 12/2024, Leonard Lauder có giá trị tài sản ròng 10,8 tỷ USD, trở thành người giàu thứ 234 trên thế giới.

Ông Leonard Lauder và mẹ, bà Estée Lauder. Ảnh: WWD
Leonard Lauder kết hôn với Evelyn Hausner vào năm 1959 và có hai con trai, William và Gary Lauder. Evelyn là một giáo viên khi bà và Leonard kết hôn, nhưng sau đó bà trở thành phó chủ tịch cấp cao của Estée Lauder và thành lập dòng sản phẩm Clinique. Bà phụ trách các vấn đề xã hội lớn nhất của công ty, đồng sáng tạo ra dải ruy băng hồng biểu tượng của chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú. Leonard và Evelyn đã cùng nhau làm việc với Bệnh viện Memorial Sloan-Kettering của New York và giúp thành lập Trung tâm Ung thư vú Evelyn H. Lauder của bệnh viện.
Leonard Lauder và em trai Ronald đồng sáng lập Quỹ Khám phá Thuốc Alzheimer vào năm 1998, quỹ đã trao hơn 209 triệu USD để tài trợ cho các thử nghiệm ở 19 quốc gia, theo Forbes.
Leonard Lauder cũng đam mê nghệ thuật thị giác và là một nhà sưu tập lớn. Ông viết trong hồi ký rằng tình yêu sưu tập của ông bắt đầu với những tấm bưu thiếp, và cuối cùng ông tích lũy được một bộ sưu tập bưu thiếp cổ điển với hơn 125.000 loại. Sau đó, ông bắt đầu sưu tập áp phích trước khi chuyển sang mỹ thuật.
Sau khi bà Evelyn qua đời vào năm 2011, ông Leonard kết hôn với Judy Ellis Glickman vào năm 2015. Giống như Leonard, Glickman cũng đã mất đi người bạn đời sau hơn 50 năm chung sống. Leonard nói với Thời báo New York vào năm 2015: "Chúng tôi may mắn vì kết thúc và khởi đầu của chương tiếp theo trong cuộc đời chúng tôi trùng khớp với nhau".
Khi được hỏi có điều gì hối tiếc trong đời không, ông nói với Brunswick Group năm 2020: "Tôi không thể nghĩ ra điều gì mà tôi thực sự hối tiếc. Bây giờ, tôi có thể làm một vài việc tốt hơn một chút không? Tất nhiên rồi. Bạn luôn có thể cố gắng làm tốt hơn. Nhưng tôi có hối tiếc điều gì không? Không một chút nào. Tiến lên!".
Hải Triều (Theo People)