Trong cuộc trò chuyện với El País Semanal hôm 19/7, Toni Kroos nói về quyết định rời sân cỏ khi mới 34 tuổi, cách nhìn nhận về bóng đá, cuộc sống ở Madrid và vai trò quan trọng của một tiền vệ tổ chức. Anh cũng đề cập đến áp lực từ giới truyền thông và cách tin tức ảnh hưởng từng cầu thủ.
Kroos cùng vợ và ba con, em trai anh trong ngày Real đăng quang Champions League mùa giải 2023-2024. Ảnh: Real
Siêu sao cho biết mất nhiều tháng suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng chuyện giải nghệ, chứ không phải quyết định tức thời sau một sáng thức giấc. Thậm chí hồi 2023, anh tính chia tay bóng đá, tuy nhiên lại mềm lòng gia hạn thêm một năm vì Real Madrid tha thiết giữ. "Dù vậy, điều ấy không làm lung lay ý định ban đầu: tôi luôn muốn dừng lại khi còn ở đỉnh cao và may mắn đã làm được. Thật khó có thể tưởng tượng cái kết nào đẹp hơn trong mùa giải cuối cùng: vô địch La Liga lẫn Champions League 2024", anh nói.
Kroos lý giải tốt nhất nên nói lời chia tay khi đang đứng ở đỉnh cao, cảm giác ấy rất tuyệt bởi chính bạn là người đưa ra quyết định. "Trước khi ai đó, chẳng hạn HLV, cho ngồi dự bị vì tôi không còn quan trọng nữa, tôi sẽ tự rút lui. Tôi muốn tránh điều đó. Bạn không thể đá mãi đến năm 40 tuổi. Phải rời đi trước khi cơ thể buộc bạn phải dừng lại".
Theo Kroos, vị trí tiền vệ trung tâm rất quan trọng trong bóng đá hiện đại, người ta chỉ nhận ra điều ấy khi họ không có mặt trên sân. Lúc họ hiện diện, mọi thứ vận hành trơn tru và các tiền đạo có thể tỏa sáng. Anh dẫn chứng Manchester City gặp khó khăn ra sao khi Rodri chấn thương.
"Từ sau giải nghệ, tôi vẫn theo dõi Real Madrid - điều tự nhiên sau 10 năm gắn bó. Mùa vừa rồi không dễ dàng với câu lạc bộ và nhiều người nói: 'À, vì thiếu Toni Kroos đấy;. Tôi chỉ mong đội thi đấu tốt để không còn ai phải nói vậy nữa", anh trò chuyện với El País Semanal.
Cựu danh thủ nhận định ở Tây Ban Nha, truyền thông và người hâm mộ rất cuồng nhiệt, vô tình tạo áp lực lớn cho cầu thủ. Đôi khi, chỉ trích là không công bằng và nếu không vững tinh thần, tin tức tiêu cực có thể khiến bạn suy sụp. Nhưng cũng có lúc báo giới tâng bốc quá mức, theo kiểu ba trận hay đã là "cầu thủ xuất sắc thế giới", vận động viên cần tỉnh táo, biết cách tiếp nhận thông tin để giữ đôi chân trên mặt đất, sống bình yên hơn. Nhiều năm nay, anh thuộc tuýp cầu thủ "thích gì nói đó", không sợ ai phán xét hay dọa nạt.
Toni Kroos được Thủ hiến Manuela Schwesig trao Huân chương Công trạng Nhà nước của bang Mecklenburg-Western Pomerania, Đức. Ảnh: MV
Những ngày qua, các lối vào thành phố Greifswald (Đức) rực rỡ sắc vàng, khác hẳn mọi hôm. Chính quyền nơi đây lắp đặt loạt bảng tên "Krooswald" nhằm ghi ân những đóng góp nổi bật của Toni Kroos cho cộng đồng và quê hương Greifswald. Hôm 18/7, cựu cầu thủ được trao Huân chương Công trạng Nhà nước bang Mecklenburg-Western Pomerania - giải thưởng dân sự cao nhất của bang. Buổi lễ diễn ra tại sân vận động Volksstadion, nơi anh khởi đầu sự nghiệp, về sau chạm đến loạt vinh quang, trong đó có chức vô địch World Cup 2014 với đội tuyển đức và 6 lần nâng cúp Champions League cùng Real.
Gần 1.000 khán giả có mặt cổ vũ Toni Kroos, trong đó có 600 tài năng nhí thuộc ba câu lạc bộ bóng đá địa phương. Theo N-tv, Thủ hiến bang - bà Manuela Schwesig - gọi Kroos là "một trong những vận động viên vĩ đại nhất nước Đức" - người luôn gắn bó cội nguồn, giản dị, gần gũi, đề cao trách nhiệm xã hội, nhất là tích cực hỗ trợ trẻ em thông qua loạt hoạt động từ thiện thuộc Toni Kroos Stiftung - quỹ do anh sáng lập. "Chúng tôi vinh danh một người không bao giờ quên nơi mình xuất phát".
Sau bài phát biểu, Kroos gây bất ngờ khi hát mừng sinh nhật ông nội tròn 90 tuổi. Theo AS, nhiều năm nay cầu thủ sinh năm 1990 nổi tiếng hiếu thảo, luôn ấm áp, quan tâm các thành viên trong gia đình.
Bảng tên "Krooswald" được lắp đặt khắp quê nhà Kroos nhằm tri ân đóng góp của anh. Ảnh: Sopa Images via Zuma Press Wire
Khép lại chặng đường huy hoàng trên sân cỏ, một năm qua, Toni Kroos cùng vợ - Jessica Farber và ba con chọn định cư Tây Ban Nha. Khi không phải thi đấu, di chuyển dày đặc như trước, anh dành thời gian đưa con đi học, ăn sáng cùng cả nhà - những điều giản dị nhưng ý nghĩa với anh, theo Bright Times NewsGQ España.
Cựu sao Real dành trọn tâm huyết cho dự án bóng đá trẻ, điều hành Toni Kroos Academy ở Boadilla del Monte (Madrid, Tây Ban Nha), tổ chức học viện đào tạo tài năng nhí theo triết lý đề cao kỹ năng, tinh thần đồng đội. Tờ AS cho biết anh cũng ra mắt giải bóng đá nhanh Icon League, phiên bản tiếng Đức của King's League, thu hút nhiều cựu danh thủ lẫn nghệ sĩ.
Kroos và Marcelo tại Icon League 2025, Đức - giải do anh sáng lập, cuối tháng 5. Ảnh: TheIconleague
Bên cạnh đó, Kroos tiếp tục làm podcast với em trai, là cổ đông tại công ty đại diện thể thao Sports360 và đầu tư bất động sản khoảng 5 năm qua. Anh còn duy trì hoạt động tại quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh nghiêm trọng mà mình thành lập từ 2015, cùng nhiều chương trình xây dựng cộng đồng.
Toni Kroos ăn mừng vô địch Champions League cùng Real. Video: Real
Toni Kroos sinh năm 1990, gia nhập đội trẻ Bayern Munich năm 2006, một năm sau đó được đôn lên đội một. Trong 6 màu giải, anh cùng Bayern đoạt ba Bundesliga, ba Cup Quốc gia Đức, một Siêu Cup Đức, một Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup.
Thi đấu cho Bayern Leverkusen một mùa theo dạng cho mượn, hè 2014, anh được Real chiêu mộ, Trong 10 mùa giải và 465 trận chinh chiến cùng Real, anh ghi 28 bàn, giành 22 danh hiệu, trong đó có 5 Champions League. Anh là một trong năm cầu thủ vô địch châu Âu cấp câu lạc bộ nhiều nhất, với sáu danh hiệu.
Trong màu áo tuyển Đức, anh ghi 17 bàn và 21 kiến tạo qua 108 trận, cùng đội tuyển vô địch World Cup 2014, được bình chọn là "Cầu thủ Đức xuất sắc năm 2018".
Triêu Ca