Kim Tiểu Long khoe cây táo, thanh long sai trĩu
Kim Tiểu Long sống cùng vợ và con trai ở tiểu bang California. Anh có tuổi thơ gắn liền đồng quê nên khi sang Mỹ vẫn thích trồng ổi, táo, thanh long, nhãn... để vơi nỗi nhớ quê nhà. "Ở Mỹ không có cảnh nhà thôn dã nhưng ngắm khu vườn cũng thấy khuây khỏa", anh chia sẻ. Anh tự hào vì mảnh vườn nhỏ cung cấp một số nông phẩm để cả nhà thưởng thức mà không cần đi mua.
Vườn cây được Kim Tiểu Long chăm sóc thường xuyên. Anh hạn chế bón phân, phun thuốc mà chỉ tưới nước nhưng cây cao lớn, trái mọc từng chùm. Mỗi lần ngắm cây táo, anh nhớ những người bạn cũ. Trước đây họ thường đến chơi, hái táo ăn và hàn huyên đến đêm.
Ở một góc vườn khác, nam nghệ sĩ trồng thanh long. Giống cây được anh mang từ Việt Nam sang, phát triển khỏe mạnh trên đất Mỹ. "Cây thanh long nhiều nụ và ra vô số trái. Tôi chăm sóc đơn giản nhưng nhờ đất tốt nên quả to, thơm, ngọt lại có vị chua nhẹ", anh chia sẻ. Từ đầu mùa, anh đã hái một đợt mấy chục trái để dâng bàn thờ Phật. Hiện cây vẫn tiếp tục đậu quả, hứa hẹn một mùa bội thu.
Đang hào hứng khoe táo và thanh long, Kim Tiểu Long thoáng buồn vì cây nhãn không ra quả. Năm nay, California mưa nhiều nên hoa thối và rụng đầy sân. Theo anh, thời tiết lý tưởng với cây nhãn là nắng đẹp, khô ráo. Nếu tưới nước quá tay hoặc mưa dầm, cây sẽ khó kết quả.
Ngoài trồng cây ăn trái, Kim Tiểu Long nuôi ba con vịt để giải khuây. Anh thấy chúng như "con mọn" vì tốn công chăm sóc. Mỗi ngày, nam nghệ sĩ cho vịt ăn, tắm rửa và trò chuyện với chúng. Con trai sáu tuổi của anh cũng rất mê lũ vịt, thích nhìn chúng đi lại lạch bạch.
Kim Tiểu Long chơi cùng bầy vịt
Từ khi nuôi bầy vịt, Kim Tiểu Long thấy tâm hồn thanh thản. Anh không sát sinh, chuyển ăn chay trường, tham gia các khóa tu tập. Ở tuổi 47, nghệ sĩ chọn lối sống giản dị, hướng thiện, tập trung cho gia đình. Anh tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm vườn, đưa con đi chơi hoặc du lịch cùng gia đình.
Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh năm 1976 tại Vĩnh Long. Anh là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Việt Nam trong giai đoạn thập niên 1990-2000. Ngoài ca hát, Kim Tiểu Long cũng thành công trong lĩnh vực phim ảnh, nổi bật với vai Thái trong Tiếng dương cầm trong mưa.
Nguyên Thảo