
Nữ hoàng Elizabeth II chào đời ngày 21/4/1926 tại London. Trong ảnh, bà được mẹ, cũng tên Elizabeth, bế. Bố bà sau đó trở thành Vua George VI. Ảnh: PA

Công chúa Elizabeth, 2 tuổi, tạo dáng khi chụp ảnh tại ngôi nhà ở London năm 1928. Ảnh: Corbis

Công chúa Elizabeth II cùng bác Edward, khi đó giữ tước hiệu Thái tử xứ Wales, trong chuyến thăm tới Balmoral, Scotland, vào tháng 9/1933. Ông trở thành Vua Edward VIII năm 1936. Tuy nhiên, cuối năm đó, ông thoái vị và bố của Elizabeth II nối ngôi. Vì thế, Elizabeth II trở thành người kế vị ngai vàng. Ảnh: AP

(Từ trái qua phải) Công chúa Elizabeth, Vua George VI, Nữ hoàng Elizabeth và Công chúa Margaret vẫy tay chào người dân khi đứng trên ban công Điện Buckingham vào ngày 22/6/1939. Ảnh: AP

Elizabeth, 14 tuổi, ngồi cạnh em gái Margaret trong buổi phát thanh đầu tiên ngày 13/10/1940. Ảnh: AP

Công chúa Elizabeth bắt tay một sĩ quan Đội Cận vệ Grenadier vào ngày 29/5/1942. Vua George VI đã phong Elizabeth làm đại tá danh dự trong trung đoàn quân đội Hoàng gia. Ảnh: AP

Elizabeth (phải) và em gái Margaret diện váy mùa hè năm 1942. Margaret là em duy nhất của Công chúa Elizabeth. Ảnh: Lisa Sheridan

Công chúa Elizabeth ngồi trong Công viên Quốc gia Natal của Nam Phi vào ngày 21/4/1947, khi cô tròn 21 tuổi. Phía sau là dãy núi Drakensberg. Ảnh: AP

Ngày 20/11/1947, Elizabeth kết hôn với Hoàng thân Philip, một trung úy Hải quân Anh, người sinh ra trong gia đình hoàng tộc của Hy Lạp và Đan Mạch. Sau khi trở thành công dân Anh và từ bỏ tước hiệu Hy Lạp, Philip trở thành Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh. Vợ ông trở thành nữ Công tước xứ Edinburgh. Ảnh: Quest

Công chúa Elizabeth tới dự một bữa tiệc nhà nước ở London vào tháng 3/1950. Ảnh: AP

Tháng 2/1952, Elizabeth lên ngôi, trở thành Nữ hoàng Elizabeth II, sau khi vua cha qua đời vì ung thư phổi ở tuổi 56. Ảnh được chụp tại lễ đăng cơ của bà vào ngày 2/6/1953. Ảnh: AFP

Nữ hoàng Anh trên ban công Tòa nhà chính quyền Melbourne trong chuyến công du đến Australia tháng 3/1954. Ảnh: Fox

(Từ trái qua): Công chúa Margaret, Nữ hoàng Elizabeth II và Thái hậu đến thăm Trường đua ngựa Epsom Downs tháng 6/1958. Ảnh: Fox

Nữ hoàng bế con trai thứ hai, Hoàng tử Andrew, cạnh con gái - Công chúa Anne - trong chuyến nghỉ dưỡng của cả gia đình tới Lâu đài Balmoral ở Scotland vào tháng 9/1960. Nữ hoàng Anh có bốn con, gồm hai con trai khác là Charles và Edward. Ảnh: AP

Nữ hoàng Anh dự khai mạc Quốc hội tháng 4/1966. Ảnh: AP

Nữ hoàng Elizabeth II cùng con trai cả Charles năm 1969. Charles là người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng Anh. Ảnh: Hulton Archive

Charles sửa lại mũ miện khi ông chính thức trở thành Thái tử xứ Wales trong một buổi lễ trang trọng năm 1969. Ảnh: Anwar Hussein

Nữ hoàng và Hoàng thân Philip vẫy tay chào từ trên máy bay không lâu sau khi rời Tokyo vào tháng 5/1975. Ảnh: AP

Nữ hoàng chụp ảnh chân dung ở Lâu đài Windsor nhân sinh nhật 50 tuổi vào ngày 21/5/1976. Ảnh: Keystone-France

Các em nhỏ thích thú khi đứng gần Nữ hoàng Anh trong chuyến công du New Zealand của bà vào năm 1977. Ảnh: Serge Lemoine

Nữ hoàng đứng cạnh con trai Charles khi Thái tử trao cho vợ, Công nương Diana, nụ hôn ngọt ngào ở đám cưới ngày 29/7/1981. Ảnh: Tim Graham

Nữ hoàng tự chụp ảnh chồng trong một buổi trình diễn cưỡi ngựa ở Windsor hồi tháng 5/1982. Ảnh: Tim Graham