Trong khi đối với kinh doanh karaoke và vũ trường, thời gian đóng cửa được quy định chậm hơn một giờ (vào lúc 12h đêm) và không được hoạt động trước 8h sáng.
Theo quy chế này, vũ trường và karaoke phải đáp ứng điều kiện: diện tích (phòng karaoke rộng ít nhất 20 m2, vũ trường rộng ít nhất 80 m2), âm thanh (không vượt quá tiêu chuẩn nhà nước về độ ồn), ánh sáng (đảm bảo tương đương một bóng đèn 40W cho 20 m2) và nhân viên phục vụ phải từ 18 tuổi trở lên.
Riêng đối với kinh doanh karaoke, mỗi phòng hát chỉ được sử dụng một nhân viên, không được bán rượu hoặc để khách uống rượu trong phòng hát, cửa phòng phải là kính không màu, không được đặt khóa, chốt cửa bên trong.
Cá nhân và tổ chức muốn kinh doanh karaoke, vũ trường sẽ được Sở Văn hóa - thông tin xem xét cấp phép trong vòng 10 ngày và nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Ngoài ra qui chế cũng quy định về điều kiện lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa nghệ thuật, tổ chức lễ hội, đặt biển hiệu.
(Theo Tuổi Trẻ)