Ngày 13/6, Tòa án nhân dân huyện Giang Lăng, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ra phán quyết chấm dứt cuộc hôn nhân giữa ông Cai, sinh năm 1932 và bà Yao, sinh năm 1940. Cặp vợ chồng đăng ký kết hôn năm 2009 khi ông 77 tuổi, bà 69 tuổi.
Hai bên đã ly thân ba năm, quan hệ không hòa hợp nên tòa ra phán quyết ly hôn. Ảnh: Freepik
Theo hồ sơ vụ việc, ông Cai đã nộp đơn xin ly hôn vào tháng 4/2025. Trong đơn, ông cho biết hôn nhân được tiến hành vội vàng do thiếu hiểu biết và không có nền tảng tình cảm vững chắc. Sau khi kết hôn, ông nhận thấy vợ có tính cách trái ngược, thiếu chí tiến thủ và không thể cùng ông gánh vác trách nhiệm gia đình. Điều này khiến ông dần mất niềm tin vào cuộc sống chung.
Ông Cai cho biết hai người đã ly thân ba năm qua, mỗi người ở với con cái riêng, không còn chăm sóc lẫn nhau, quan hệ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Khi gặp nhau, cả hai thường xuyên mâu thuẫn, căng thẳng kéo dài khiến ông quyết định chấm dứt hôn nhân bằng con đường pháp lý.
Ban đầu, bà Yao không đồng ý vì cho rằng ly hôn ở tuổi ngoài 80 là điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi được thẩm phán giải thích rằng kết hôn và ly hôn là quyền tự do, không bị giới hạn bởi tuổi tác, bà đã chấp thuận đề nghị của chồng. Hai bên đi đến thống nhất ly hôn và không có tranh chấp tài sản hay nợ nần.
Dù không bị yêu cầu bồi thường, ông Cai tự nguyện hỗ trợ bà Yao khoản tiền 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng) sau ly hôn.
Theo đại diện Tòa án Giang Lăng, số vụ ly hôn ở người cao tuổi, đặc biệt là các cặp kết hôn lần hai đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Lý do chủ yếu là nền tảng tình cảm yếu, mâu thuẫn tài chính, con cái và khác biệt trong quan điểm sống khi về già.
Phạm Linh (Theo Orientaldaily)