Hứa Bích Cơ năm nay 90 tuổi. Bà không được nhiều khán giả biết đến tên thật nhưng luôn được nhớ đến với hình ảnh một diễn viên bền bỉ đóng vai "lá xanh" (vai rất nhỏ, quần chúng, làm nền trong phim) trong hàng chục tác phẩm của TVB. 30 năm nhận lương diễn viên, bà chuyên trị vai người qua đường, hành khách trên xe buýt, cụ bà trong viện dưỡng lão và nhiều nhất là người nhặt rác, thu gom thùng các-tông.

Nghệ sĩ Hứa Bích Cơ thỉnh thoảng vẫn đóng phim TVB ở tuổi 90.
Năm 1946, sau khi chiến tranh kết thúc, Hứa Bích Cơ theo cha mẹ từ Triều Châu đến Hong Kong định cư. Sau này, nhờ quen biết người làm ở đài phát tranh - truyền hình, bà được chọn lồng tiếng cho các nhân vật nói tiếng Triều Châu trong nhiều phim điện ảnh. Ngoài ra, bà nhận thêm công việc đọc tin tức, phát đĩa nhạc Triều Châu. Bà duy trì công việc ngay cả khi đã lấy chồng và sinh bốn người con.
Khi các con trưởng thành cũng là lúc Hứa Bích Cơ bước vào tuổi 60. Tình cờ, bà đọc được mẩu tin đài TVB tìm diễn viên quần chúng trên báo. Vì ở nhà rảnh rỗi không quen, bà đăng ký tham gia đóng phim với mong muốn tìm kiếm niềm vui khi về già. Đến nay, bà đã gắn bó với phim TVB tròn 30 năm. Nhân vật của bà ít khi có tên tuổi rõ ràng, thường chỉ được định danh bằng công việc, đặc điểm, tính cách.
Trên màn ảnh, Hứa Bích Cơ gắn liền với hình ảnh bà cụ bình dân, tính cách từ hiền hậu, hóm hỉnh tới đanh đá, từ phim cổ trang đến phim hiện đại. Đến nay, bà sở hữu gần 150 vai diễn trong cả truyền hình và điện ảnh. Ở một số phim, bà đóng cùng lúc nhiều vai quần chúng xuất hiện ở các tập khác nhau. Một số phim tiêu biểu của bà như Tây du ký, Hồ sơ trinh sát, Lực lượng phản ứng, Gia đình vui vẻ... Năm 2016, bà bị ngã ở nhà, gãy xương chân, di chuyển khó khăn, phải chống gậy, do đó giảm dần tần suất nhận phim.

Hứa Bích Cơ từng hợp tác nhiều diễn viên nổi tiếng.
Trong một chương trình truyền hình gần đây của TVB, nghệ sĩ Hứa Bích Cơ chia sẻ về hành trình hơn 10 năm một mình chăm con gái bạo bệnh. Năm 1996, con gái lớn của bà bị đột quy ở tuổi 36. Bác sĩ điều trị khi ấy cho biết bệnh viện quá tải giường bệnh, khuyên bà tìm trung tâm điều dưỡng để trị liệu cho con gái. Hứa Bích Cơ đành đưa con về nhà, một mình chăm con ở tuổi 65 và chờ đợi sáu năm mới tìm được trung tâm điều dưỡng của chính phủ để gửi con vào đó.
Khi con gái chuyển tới trung tâm điều dưỡng, Hứa Bích Cơ đều đặn mỗi ngày ngồi xe buýt một tiếng từ nhà đến thăm con gái. Ngay cả lúc đóng phim, bà vẫn giữ lịch trình này bởi con gái đã quen nhìn thấy bà hằng ngày. Hứa Bích Cơ tâm sự động lực lớn nhất để bà tiếp tục nhận phim khi ấy chính là con gái, bởi vì con gái bà rất thích xem tivi và yêu thích nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Bất kể nhân vật ít cảnh hay nhiều cảnh, ít thoại hay nhiều thoại, bà cũng nhận. Mỗi khi đi làm việc, bà hay xin chụp hình với các ngôi sao như Lưu Đức Hoa, Mai Diễm Phương, Châu Tinh Trì, Xa Thi Mạn..., đem về làm niềm vui cho con gái.

Hứa Bích Cơ xin chữ ký của Lưu Đức Hoa trên tấm ảnh chụp cùng anh. Bà đem tấm ảnh về khoe với con gái và hạnh phúc khi thấy người con của mình mỉm cười.
Chồng và người con mắc bệnh của Hứa Bích Cơ lần lượt qua đời năm 2008 và 2016, để lại nỗi đau lớn trong tim bà. Bà trải lòng: "Khi con bé qua đời, tôi rất cô đơn nhưng không sao. Tôi nhớ lại mười mấy năm tôi chăm con bệnh, con cực khổ, tôi cũng cực khổ. Tôi cũng mong con sớm được an nghỉ".
Trên sóng truyền hình, câu chuyện của Hứa Bích Cơ khiến các MC vừa nể phục vừa xúc động. Bà thì giữ nụ cười lạc quan dù nhắc lại những kỷ niệm buồn về con gái.
Cuộc sống hiện tại của bà Hứa Bích Cơ
Phong Kiều (Theo HK01, Yahoo, U Life Style)