"Tôi muốn chịu trách nhiệm về những quyết định này. Tôi biết điều này là khó khăn cho tất cả mọi người và tôi đặc biệt xin lỗi những người bị ảnh hưởng", CEO Meta Mark Zuckerberg nói với các nhân viên trong một thông báo nội bộ về việc sa thải hơn 11.000 nhân sự từ ngày 9/11.
Zuckerberg thừa nhận bản thân từng đánh giá quá cao khả năng tăng trưởng của công ty, dẫn đến tình trạng thừa nhân sự. Zuckerberg nói việc cắt giảm nhân sự sẽ diễn ra ở tất cả các bộ phận và các nhóm kinh doanh sẽ được tái cấu trúc. Meta cũng sẽ giảm việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chuyển một số nhân viên sang "các lĩnh vực tăng trưởng có mức độ ưu tiên cao" như quảng cáo, metaverse và trí tuệ nhân tạo (AI).
Meta nói với các nhân viên rằng việc nhân sự nào bị cắt giảm được quyết định bởi "các cấp lãnh đạo cao nhất" và các nhà quản lý trực tiếp không tham gia vào việc sa thải nhân viên. Công ty sở hữu mạng xã hội Facebook và Instagram này cũng sẽ kéo dài thời gian đóng băng tuyển dụng.
Meta - công ty có cổ phiếu đã giảm 71% năm nay - đang thực hiện các bước cắt giảm để bù đắp chi phí, trong bối cảnh doanh thu sụt giảm. Đây là lần đầu Meta cắt giảm nhân sự quy mô lớn kể từ khi thành lập vào năm 2004.
"Từ lúc Covid-19 bắt đầu, làn sóng thương mại điện tử đã dẫn đến doanh thu vượt trội. Nhiều người dự đoán đây là một đợt tăng tốc vĩnh viễn sẽ tiếp tục ngay cả khi đại dịch kết thúc. Tôi cũng nghĩ vậy và tăng đáng kể các khoản đầu tư. Không may, điều này không diễn ra theo cách tôi mong đợi. Kinh tế suy thoái, cạnh tranh gia tăng và quảng cáo giảm khiến doanh thu của chúng ta thấp hơn nhiều so với dự kiến", Zuckerberg nói.
Những nhân viên Meta bị cắt giảm tại Mỹ sẽ nhận được 16 tuần lương cơ bản, cộng với hai tuần cho mỗi năm làm việc tại công ty. Meta cũng hỗ trợ 6 tháng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ tìm việc làm và hỗ trợ nhập cư cho những nhân sự bị cắt giảm. Gói hỗ trợ cho nhân sự bị cắt giảm ở các khu vực khác cũng tương tự Mỹ, phù hợp với luật lao động địa phương, Meta cho biết.
Meta là một trong loạt các công ty công nghệ gần đây thông báo cắt giảm việc làm hoặc đóng băng tuyển dụng. Hãng phần mềm Salesforce Inc ngày 8/11 cho biết đã cắt giảm hàng trăm nhân sự, trong khi Apple, Amazon và Alphabet đều đã giảm hoặc đóng băng tuyển dụng. Snap cũng thu hẹp quy mô nhân sự khi thông báo sẽ sa thải 20% lực lượng lao động kể từ tháng 8. Đặc biệt Twitter đã cắt giảm gần một nửa lực lượng lao động vào tuần trước.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)