
Công Phượng phải ra sân với đầu gối cuộn dải băng trắng. Ảnh: Tính Anh.
Từ đầu mùa đến nay, cầu thủ có biệt danh “Ronaldinho Việt Nam” chơi trọn vẹn 16 trận đấu cho HAGL với tổng số thời gian ra sân là 1.392 phút. Người đứng thứ hai chính là Công Phượng, cùng 16 trận đấu nhưng số phút ra sân là 1.297. Tất nhiên, nếu tính cả phương diện đội tuyển quốc gia, Công Phượng là người phải “cày” nhiều nhất khi anh tham dự cả vòng loại U23 châu Á 2015 và SEA Games 28.
Từ năm 2014 đến nay, nếu Tuấn Anh luôn phải ra sân với hình ảnh quen thuộc là chiếc gối cuộn dải băng trắng thì hiện tại, người đồng đội của anh là Công Phượng cũng phải làm điều tương tự. Việc này cho thấy, Tuấn Anh và Công Phượng cũng như nhiều cầu thủ HAGL khác đang bị quá tải khi phải thi đấu với mật độ dày đặc. Họ cần được nghỉ ngơi dù chỉ là một trận đấu.
Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… là những cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Guillaume Graechen. Nhưng không hẳn là nhà cầm quân người Pháp không thể tìm người thay thế tròn vai. Ông đặt niềm tin vào cả những người khác, như Minh Vương, người đã chơi rất hay trong vài ba trận vừa qua.
HAGL đang gặp quá nhiều vấn đề lực lượng và tinh thần. Những người trong cuộc đều thấy, nhưng đổi thay hay không lại là một chuyện khác…
Theo Bóng Đá Plus