
Công Phượng khoác áo số 16 ở Mito Hollyhock. Ảnh: Thanh Việt.
- Khi qua Nhật Bản môi trường bóng đá hoàn toàn khác tại Việt Nam, nhiều thử thách đang chờ. Anh đã chuẩn bị những gì cho hành trình này?
- Tôi đã qua Nhật các đây hai tháng và có điều kiện tìm hiểu về nơi đây. Đội bóng có trình độ cao và chắc chắn tôi phải nỗ lực rất nhiều. Những khó khăn khác như về sinh hoạt, cuộc sống tôi sẽ sắp xếp và cố gắng nhanh chóng thích nghi để tập trung chuyên môn.
- Bóng đá Việt Nam từng có tiền đạo Công Vinh qua Nhật Bản thi đấu năm 2013, cũng tại J-League 2. Anh có tham khảo gì từ đàn anh?
- Trong thời gian tập trung đội tuyển, tôi có nhiều dịp trao đổi với anh Công Vinh về chuyến đi sắp tới. Anh Vinh cho tôi nhiều lời khuyên và nói môi trường nào cũng phải cố gắng, môi trường Nhật Bản cần phải cố gắng đặc biệt.
- Điều gì ở bản thân anh cảm thấy tự tin khi qua đầu quân cho Mito Hollyhock?
- Bóng đá Nhật Bản thiên về kỹ thuật. Bản thân tôi cũng chơi kỹ thuật. Vì vậy, tôi tự tin có thể thi đấu được tại một đội bóng tại Nhật Bản, cụ thể như Mito Hollyhock.
- Tại đội bóng mới, anh muốn được chơi ở vị trí nào trên hàng công?
- Tôi muốn chơi ở vị trí sở trường của tôi là hộ công. Tại CLB tôi thường đá vị trí như một tiền đạo lùi.
- Anh đánh giá sao về sự kiện mình sang Nhật Bản thi đấu?
- Đây là bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất vui và hào hứng cho hành trình sắp tới ở một nền bóng đá phát triển. Tôi sẽ cố gắng thể hiện mình là một cầu thủ, một con người Việt Nam đại diện trên đất Nhật Bản.
- Vào lúc này, anh muốn gửi lời cảm ơn đến những ai?
- Tôi muốn cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bầu Đức, cảm ơn các thầy, đặc biệt là thầy Giôm ở học viện đã gắn bó với tôi gần chục năm qua.
Ngọc Hà