![]() |
Giấy chứng nhận học luật do Công ty Cửu Long, Thịnh Hà Thành bán. |
Cơ quan chức năng về lao động tỉnh Đồng Nai yêu cầu người lao động khi vào làm việc tại các doanh nghiệp phải học qua các lớp cơ bản về pháp luật lao động. “Công nghệ” sản xuất giấy chứng nhận trên đã ra đời.
Tại Công ty TNHH Cửu Long (phường Long Bình, thành phố Biên Hòa), một nam nhân viên ra giá 30.000 đồng. Chưa đầy 10 phút sau khi đưa ảnh, khách đã cầm trong tay giấy chứng nhận “Học tập Luật Lao động” do Giám đốc Công ty TNHH Cửu Long Trần Thị Thu Phương ký.
Tại Công ty TNHH Thịnh Hà Thành (phường Bình Đa) giá còn rẻ hơn, chỉ 30.000 đồng. Nhân viên ở đây quảng cáo có thể cung ứng cho rất nhiều người: “Mua bao nhiêu cũng được, miễn là đủ tiền”.
Giấy “nhà nước”, giấy “tư nhân”
Ở Biên Hòa, đoạn quốc lộ 15 (từ ngã tư Tam Hiệp nối với Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu) nhộn nhịp người đi tìm việc. Chưa đầy 2 km có đến hơn 30 doanh nghiệp giới thiệu việc làm. Tại đây, nhân viên công ty Đô Na cho biết, chứng chỉ học luật lao động có 2 loại: nhà nước và tư nhân. "Có công ty yêu cầu phải có giấy nhà nước (do các trung tâm dịch vụ việc làm của Nhà nước cấp), giấy tư nhân (công ty TNHH cấp) họ không chấp nhận”.
“Giấy nhà nước” mà nhân viên của Công ty Đô Na nói đến chính là giấy chứng nhận học luật lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Vinhempich. Chương trình 14 học phần về hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc... được Vinhempich dạy trong 3 ngày.
Nhưng đến Vinhempich hỏi thủ tục, khách được thông báo: “15 phút đến 30 phút tùy khả năng của người học. Chi phí 45.000 đồng”.
(Theo Người Lao Động)