Galaxy Z Flip7 tiếp tục duy trì triết lý "công nghệ là phong cách" bằng những nâng cấp thực tế xoay quanh cá nhân hóa. Thiết bị sở hữu màn hình phụ FlexWindow lớn nhất từng có trên dòng Flip, cảm biến camera thế hệ mới cùng các công cụ hỗ trợ AI cho chụp ảnh, xử lý hình ảnh và trợ lý giọng nói ngay trên màn hình phụ.
Z Flip7 với thiết kế đổi mới so với thế hệ trước. Ảnh: Samsung
Điểm nâng cấp dễ nhận thấy nhất của Galaxy Z Flip7 nằm ở màn hình phụ FlexWindow kích thước 4,1 inch, tràn viền với viền mỏng chỉ 1,25 mm – lớn và sáng nhất từng có trên dòng Flip. Với không gian hiển thị mở rộng, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ trực tiếp như trả lời tin nhắn, gọi điện, điều hướng bản đồ, điều khiển nhạc hay xem thông báo lịch trình mà không cần mở máy.
Giao diện One UI 8 tùy biến riêng cho màn hình phụ cho phép người dùng tùy chỉnh ảnh nền, widget, phong cách đồng hồ hoặc hiệu ứng hiển thị để thể hiện dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, các nội dung được cá nhân hóa theo thời gian thực dựa trên hành vi và thói quen sử dụng.
Màn hình ngoài tràn viền trên Z Flip7. Ảnh: Samsung
FlexWindow không chỉ là không gian tương tác nhanh, mà còn là nơi Galaxy AI hoạt động liên tục. Người dùng có thể gọi trợ lý Gemini bằng giọng nói để tra cứu thông tin, lên lịch, gợi ý phối đồ, phiên dịch văn bản, hoặc xử lý hình ảnh theo thời gian thực. Ngoài Gemini, One UI 8 và Android 16 còn mang đến các tính năng mới như Now Bar - hiển thị thông tin thời gian thực (chỉ đường, tập luyện, bài hát đang phát) và Now Brief - gợi ý nội dung cá nhân hóa như lịch trình bay, video gợi ý, thông tin cần rời nhà sớm. Dữ liệu cá nhân được xử lý cục bộ nhằm đảm bảo bảo mật.
Camera sau 50 megapixel, ống kính góc rộng 12 megapixel kết hợp màn hình phụ lớn giúp người dùng chụp ảnh selfie chất lượng cao, không cần mở máy. Bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine thế hệ mới hỗ trợ làm đẹp da, tối ưu ánh sáng theo thời gian thực, trong khi Auto Zoom tự động phóng to hoặc thu nhỏ để giữ chủ thể luôn nằm trong khung hình đẹp nhất. Giao diện mới tích hợp thanh trượt Zoom Slider, hiệu ứng Camera Hole Visualization giúp kiểm soát tốt hơn khi selfie.
Loạt nâng cấp giúp Galaxy Z Flip7 thành studio selfie AI vừa tay gọn túi. Ảnh: Samsung
Samsung gọi Z Flip7 là một "studio selfie AI bỏ túi". Máy hỗ trợ tạo bộ lọc cá nhân (Custom Filter) từ ảnh sẵn có để áp dụng ngay vào ảnh mới. Các công cụ Galaxy AI như Best Face (chọn gương mặt đẹp nhất khi chụp nhóm), Object Eraser (xóa vật thể thừa), Instant Slow-mo (biến video thường thành chuyển động chậm tức thì) cũng giúp người dùng chỉnh sửa ảnh, video ngay trên máy.
Z Flip7 được trang bị viên pin 4.300 mAh - lớn nhất từng có trên dòng Flip, cùng vi xử lý tiến trình 3 nm, mang lại thời lượng xem video đến 31 giờ. Màn hình chính 6,9 inch có tỷ lệ hiển thị tiệm cận Galaxy S25+, hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí.
Máy vẫn giữ thiết kế gập mỏng nhẹ 6,5 mm khi mở và nặng 188 gram. Samsung cũng cam kết hỗ trợ cập nhật Android và bản vá bảo mật trong 7 năm - mức cao nhất hiện nay trong ngành smartphone.
Hoài Phương