Ca sĩ Đan Trường chia sẻ, anh có hai kênh YouTube: một kênh chuyên về các MV, sản phẩm âm nhạc và kênh còn lại chia sẻ về cuộc sống đời thường. Con trai anh - bé Mathis Thiên Từ - mới 4 tuổi cũng có kênh YouTube riêng và Fanpage mang tên mình. Hiện hai bố con đều được nhận nút bạc YouTube.
Đan Trường chia sẻ, anh rất bất ngờ và xúc động khi con trai ngày càng được nhiều người yêu mến, ủng hộ, độ "hot" của bé không kém cạnh bố. Kênh YouTube mang tên Mathis Thiên Từ đã đạt hơn 100.000 lượt người đăng ký theo dõi và được bật chức năng kiếm tiền. Mỗi video của con trai Đan Trường thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Cậu bé đang có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ kênh này. Ngoài ra, quý tử của Đan Trường còn được bố mẹ thành lập một công ty riêng, chuyên kinh doanh thời trang, giày dép... Chị Thuỷ Tiên - mẹ bé Mathis - đặt mục tiêu phát triển công ty lớn mạnh và sau này sẽ giao lại cho con trai khi bé trưởng thành.
Từ khi mới chào đời, quý tử của Đan Trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Bé hiện là sao nhí nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Mathis sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu với nhiều nét giống bố lẫn mẹ. Bé từng được mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera bế bồng, cưng nựng khi mới vài tháng tuổi. Không chỉ có ngoại hình điển trai, con trai Đan Trường còn rất thông minh, lém lỉnh và có gu thời trang sành điệu. Nhóc tỳ nói được tiếng Anh, tiếng Việt và đang học cả tiếng Hoa, Tây Ban Nha. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Mathis được một số nhãn hàng, chương trình mời chụp ảnh quảng cáo, diễn thời trang.
Đan Trường tiết lộ, dịp sinh nhật anh năm 2020, bé Mathis đã tặng bố chiếc điện thoại xịn, phiên bản mới ra mắt ở Mỹ. Gia đình có điều kiện, bản thân bé cũng kiếm được tiền từ nhỏ nên Mathis hay được mẹ chăm chút, sắm sửa quần áo, phụ kiện hàng hiệu. Mathis thường diện trang phục của các nhãn hiệu cao cấp như Gucci, Moschio, Burberry... có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng một bộ.
"Mathis giờ như một ngôi sao được khán giả yêu thích, quan tâm còn hơn cả tôi. Bé còn nhỏ nên tôi chưa định hướng gì về công việc tương lai của con. Bởi chuyện hoạt động nghệ thuật hay không còn phụ thuộc vào chữ 'duyên'. Tôi sẽ không áp đặt con mà để bé thoải mái phát triển theo sở thích, năng khiếu cá nhân. Là người cha, tôi sẵn sàng đồng hành, ủng hộ con trai trong mọi việc", Đan Trường chia sẻ. Dù là sao nhí, được nhiều người yêu thương và sống đủ đầy, sung sướng từ bé, con trai Đan Trường luôn ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ. Đan Trường hạnh phúc vì con càng lớn càng tình cảm, thích chơi đùa, quấn quýt với bố.
Hiện Đan Trường ở Mỹ nên anh có nhiều thời gian chăm sóc bé Mathis. Nam ca sĩ và vợ cũ - doanh nhân Thuỷ Tiên - công bố ly hôn từ tháng 7. Không còn là vợ chồng, Đan Trường và Thuỷ Tiên giữ mối quan hệ bạn bè để cùng lo cho tương lai của con trai chung. Sau đổ vỡ hôn nhân, bé Mathis là động lực để Đan Trường lấy lại cân bằng, tiếp tục tiến về phía trước. Anh hạnh phúc vì tình cảm hai cha con ngày càng gắn kết. Nam ca sĩ luôn ý thức phải cân đối thời gian dành cho công việc và trách nhiệm làm cha. "Trước đây, vì tính chất công việc tôi phải bay đi, bay về giữa Mỹ - Việt Nam và thời gian gần gũi con không nhiều. Tranh thủ lúc này, tôi muốn bên cạnh Mathis, bù đắp tình cảm cho bé", Đan Trường nói.
Dù được sum họp với con trai, nam ca sĩ cảm thấy chạnh lòng, xót xa khi theo dõi tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Việt Nam. Đan Trường và công ty quản lý của anh đã thực hiện nhiều chuyến từ thiện, hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19 ở Sài Gòn. Hôm 28/8, Đan Trường nhờ các cộng sự ở Việt Nam mua 3 tấn rau tươi, gửi tặng người dân ở những khu cách ly, phong toả. Trước đó, "anh Bo" cùng học trò Trung Quang cũng gửi 800 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết nhờ UBND quận 3, TP HCM trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ở tuổi 45, Đan Trường vẫn còn rất sung sức, đầy nhiệt huyết với âm nhạc. Dự án Hoa hát anh mới ra mắt nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Nam ca sĩ hy vọng các ca khúc truyền năng lượng tích cực, niềm tin và sự lạc quan đến mọi người để phần nào xoa dịu, chữa lành những tổn thương, mất mát trong giai đoạn khó khăn này.