Thứ sáu, 16/12/2022, 00:03 (GMT+7)

Con gái Võ Hạ Trâm 'càng lớn càng quấn bố'

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết cô hay gọi vui Moon là 'trà xanh non' từ lúc bé nhận thức được tình cảm ba mẹ dành cho mình và hay 'giành' ba với mẹ.

Võ Hạ Trâm kể mỗi buổi chiều, Moon đều 'canh me' tiếng mở cửa của ba để chạy từ trong phòng ra ngoài cửa chính đón ba về. Moon vừa chạy, vừa kêu 'ba, ba' rõ thành tiếng và sà vào lòng ba để được ôm ấp.

Võ Hạ Trâm kể với Ngôi Sao: 'Moon dính ba như sam. Mỗi lần ba đi làm về, em không cho ba đi tắm hay ăn cơm. Mẹ đụng vào ba là em lấy tay cản mẹ ngay. Moon biết ba rất chiều chuộng em nên mỗi khi đòi hỏi điều gì mà không được mẹ đáp ứng, em sẽ mách ba ngay. Từ 'trà xanh' ra đời cho em từ đó, vì em nỡ 'cướp' mất ba của mẹ. Nói vui vậy thôi, Moon là em bé sống rất tình cảm. Thiếu hơi ba mẹ một thời gian, khi gặp lại, em sẽ có những cử chỉ rất đáng yêu, thân mật. Lúc mẹ đi hát xa nhà, gọi video về cho em là em ngấn lệ, thút thít với ba'.

Moon hiện được 17 tháng tuổi, cao 80 cm, nặng gần 11 kg. Võ Hạ Trâm cho biết bé khỏe mạnh, dễ ăn, hệ tiêu hóa và hô hấp 'cực kỳ tốt' dù bé sinh mổ. 'Càng lớn, hệ thần kinh của Moon càng phát triển hơn. Do đó, giấc ngủ em tròn, sâu hơn, không quấy khóc giữa đêm. Em ngủ một giấc dài từ 20h tối đến 8h sáng hôm sau', cô nói.

Theo Võ Hạ Trâm, Moon là cô bé có tính cách độc lập, hay tự chơi một mình, không cần người lớn phụ giúp việc gì. Khi có một món đồ chơi yêu thích, Moon sẽ ngồi một góc chơi ngoan. Khi chơi chán, Moon sẽ chuyển qua một góc khác chơi hoặc gọi mẹ để đòi ăn hoặc uống nước. Đặc biệt, Moon bộc lộc bản năng quyết đoán từ sớm. Khi muốn làm gì, kết thúc trò chơi nào, Moon sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, dù việc đó có thể tiêu tốn nhiều giờ. Moon sẽ chỉ bỏ cuộc khi bố mẹ hướng dẫn rằng trò chơi hay việc này con chưa làm được. Moon cũng thường tự động xếp đồ chơi lại một góc mà không cần ba mẹ nhắc nhở.

Võ Hạ Trâm tiết lộ bé Moon cung Cự Giải giống bố lẫn mẹ nên rất chú trọng vào lời nói của người khác, kể cả tông giọng hay cách dùng từ. 'Còn khá nhỏ nhưng em đã nhận thức được điều này. Em Moon rất sợ ai quát tháo, la hét, ra lệnh, hay sử dụng ngôn từ mạnh để nói chuyện với em. Thường những lúc đó em sẽ trốn vào một góc và không có ý định nói chuyện tiếp. Những lúc em không ngoan, ba mẹ sẽ ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ, phân tích rõ ràng cho em hiểu, dùng những từ hết sức nhẹ nhàng thì em sẽ hiểu và lần sau không tái phạm', cô cho hay.

Moon trong một lần đi diễn cùng mẹ. Võ Hạ Trâm cho biết bé nhạy cảm với âm nhạc. Những món đồ chơi nào phát ra âm thanh, em đều thích. Mới 17 tháng tuổi nhưng Moon đã biết hát nhẩm theo các bài hát thiếu nhi quen thuộc và làm động tác giống với các nhân vật trong phim ca nhạc.

Võ Hạ Trâm cho biết ngôn ngữ là thế mạnh của Moon. Bé đã nói được những chữ tiếng Việt cơ bản mà ba mẹ hay sử dụng hàng ngày. 'Tôi và ông xã ưu tiên em nói tiếng Việt trước vì thời gian mẹ ở bên em nhiều hơn ba, phần nữa là để em không lạc lõng khi chơi đùa cùng các em bé khác gần nhà. Qua việc quan sát em học tiếng Việt rất nhanh nhạy, tôi nghĩ con cũng sẽ học tiếng Anh và tiếng Ấn rất nhanh sau khi được ba dạy thêm', cô nói.

Moon ăn theo chế độ chay trường giống mẹ. Bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cho Võ Hạ Trâm bổ sung vitamin D, sắt bên cạnh những chất có sẵn trong thực đơn của bé như đạm, tinh bột, chất xơ... Trái cây là thực phẩm Moon yêu thích nhất. Tất cả các loại trái cây mà mẹ cho Moon ăn, bé đều rất hớn hở, xem như một món quà khi hoàn tất một bữa ăn. Bé ăn tốt, ăn khoẻ theo thực đơn chay mà mẹ nấu nên phát triển khoẻ mạnh.

Moon đi du lịch Phú Quốc cùng ba mẹ hồi tháng 9. Võ Hạ Trâm nhận định do con gái là 'em bé lai' nên thụ hưởng những gen rất trội từ ba mẹ về thể lực. Em vận động hàng giờ không mệt, hay có thể khuân vác những đồ vật nặng như hộp sữa, túi xách và đi lon ton trong nhà. Em rất ưa vận động, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến âm nhạc như nhảy múa, diễn.

Moon chơi đùa cùng mẹ. Võ Hạ Trâm thích cách con vui đùa, tương tác với mọi người và dự đoán sau này con sẽ là đứa trẻ thông minh, hài hước.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại TP HCM. Cô đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như: Tuổi đời mênh mông 2005, Tiếng hát Chú ve con 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, Gương mặt thân quen 2016 và Hãy nghe tôi hát 2018. Ca sĩ kết hôn năm 2019 cùng doanh nhân Vikas, người Ấn Độ, hơn cô 12 tuổi. Tổ ấm của vợ chồng ca sĩ thêm hạnh phúc khi có con gái 17 tháng tuổi - bé Moon. Võ Hạ Trâm cho biết ông xã mang đến cho cô nguồn năng lượng tích cực. Họ xây dựng hạnh phúc bằng niềm tin, sự tôn trọng và chân thành. Gia đình chồng và chồng tâm lý khiến cuộc sống hôn nhân của cô thoải mái.

Con gái Võ Hạ Trâm 'càng lớn càng quấn bố'
 
 

Phản ứng của Moon khi thấy bình sữa. Video: Nhân vật cung cấp

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới