Thí sinh được các giám khảo đánh giá có giọng hát mềm mại, cách xử lý tinh tế khi thể hiện hai ca khúc Mênh mang một khúc sông Hồng (nhạc sĩ Phó Đức Phương) và Lời ru (nhạc sĩ Quang Thái) trong đêm chung kết. Với giải đặc biệt, cô nhận phần thưởng là một chiếc ôtô điện và tiền mặt, tổng trị giá 500 triệu đồng.
Mộc An là sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng đoạt giải nhì chung kết Sao Mai xứ Nghệ hồi tháng 9. Ngoài giải đặc biệt, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba ở các thể loại nhạc nhẹ, nhạc dân gian, thính phòng.
Cuộc thi khởi động từ tháng 10, có hơn 700 thí sinh đăng ký. Họ trải qua hai vòng sơ khảo để đến với bán kết, chung kết. Ban giám khảo gồm Nghệ sĩ Nhân dân Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội (trưởng ban), nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, nghệ sĩ Quốc Hưng, Mai Hoa, Thanh Lam, Tấn Minh, Anh Thơ.
Tiếng hát Hà Nội, tên cũ là Tiếng truyền hình Hà Nội, được tổ chức lần đầu năm 1994 - là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, thu hút nhiều thí sinh tài năng. Nhiều tên tuổi từng được giải cao ở sân chơi gồm: Ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Kasim Hoàng Vũ, Minh Thu, Hoàng Quyên.
Kết quả cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024
Giải đặc biệt: Nguyễn Mộc An
Dòng Thính phòng:
Giải nhất: Đặng Ngọc Anh, giải nhì: Nguyễn Hữu Thắng, giải ba: Hoàng Kim Chi
Dòng nhạc nhẹ:
Giải nhất: Ninh Trịnh Quang Minh, giải nhì: Nguyễn Thị Minh Ngọc, giải ba: Nguyễn Văn Quốc Bảo
Dòng dân gian:
Giải nhất: Phạm Thị Huyền, giải nhì: Nguyễn Tuấn Anh, giải ba: Trần Minh Thư
Giải thí sinh hát về Hà Nội hay nhất: Nguyễn Thị Quỳnh
Giải phong cách trình diễn ấn tượng: Đỗ Đức Thịnh
Giải thí sinh được yêu thích trên nền tảng số: Đoàn Thị Thanh Hiền
Giải triển vọng: Lưu Anh Tuấn