Thứ hai, 24/10/2022, 15:02 (GMT+7)

Cô dâu Đỗ Mỹ Linh diện 5 váy cưới

Cô dâu Đỗ Mỹ Linh diện tới bốn váy cưới tối giản và một váy có họa tiết hoa văn Phục hưng với giá gần 500 triệu đồng.

Trong ngày cưới 23/10, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện ba váy cưới tới từ Elie Saab, nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa và NTK Phương Linh.

Trong ảnh là mẫu đầm đến từ NTK Lê Thanh Hòa. Anh cho hay bộ cánh được lấy cảm hứng từ chính vẻ đẹp thanh lịch, kiêu sa của nàng hậu và từ tình yêu của uyên ương.

NTK Lê Thanh Hòa muốn truyền tải nét đẹp cổ điển, nhẹ nhàng vào chiếc váy cưới mà vẫn tạo sự nổi bật cho cô dâu. Anh làm điều này bằng cách sử dụng lụa satin cao cấp kết hợp cùng lớp vải ren, mang đến hình ảnh cô dâu sang trọng và cuốn hút.

Thiết kế có phom dáng váy xoè trễ vai, cách điệu trên nền vải satin mang tone trắng tối giản. Bộ cánh ôm thân trên, khéo léo khoe đường cong gợi cảm của cô dâu. Thân trên áo được xử lý tỉ mỉ với kỹ thuật đính đá Swarovski và pha lê trên nền ren, tạo hình hoạ tiết rõ nét giúp tăng thêm sự nổi bật cho cô dâu Đỗ Mỹ Linh.

Mẫu đầm Đỗ Mỹ Linh diện cho nghi lễ cưới chính là look 3 thuộc bộ sưu tập Elie Saab Bridal Spring 2023. Đơn vị phân phối độc quyền Elie Saab tại Việt Nam cho hay mẫu đầm Mỹ Linh diện đang được bán với giá gần 500 triệu đồng.

Theo mô tả của nhà mốt, váy được làm với kỹ thuật cắt may thượng thừa, mô phỏng những cánh hoa tinh tế, độc đáo. Váy phom dáng quây A-line tinh giản, họa tiết hoa văn được lấy cảm hứng hội họa từ những tác phẩm tranh vẽ đắt giá của họa sĩ thời Phục Hưng Pre-Raphaelite, mang đến cho nàng dâu diện mạo nổi bật trong ngày trọng đại.

Về phụ kiện, cô dâu Đỗ Mỹ Linh chọn kết hợp voan cài đầu dài, nhẹ nhàng cho bộ cánh. Ngoài voan, kiểu váy cưới này từng được người mẫu diện với áo choàng lửng đồng điệu. Trước Đỗ Mỹ Linh, váy Elie Saab được nhiều cô dâu nổi tiếng như Park Shin Hye, Son Ye Jin hay Ngô Thanh Vân ưa chuộng vì sự thanh lịch, nhẹ nhàng.

Mẫu váy tiếp theo mà cô dâu diện đến từ NTK Phương Linh. Bộ cánh được biến tấu từ phom dáng quây cúp ngực với tay dài kết hoa ren.

Mẫu đầm trưng bày trên mannequin. NTK điểm họa tiết hoa cỡ lớn trong các layer váy, đính kết hạt bắt sáng tạo hiệu ứng hoa ren như ẩn như hiện, giúp mang đến vẻ nữ tính cho cô dâu.

Bộ cánh thứ tư mà cô dâu Đỗ Mỹ Linh diện tiếp tục là sáng tạo của NTK Phương Linh, là váy cưới ngắn để nhảy flashmob cùng chú rể và dàn khách mời.

Mẫu đầm cưới cúp ngực, giúp khoe nét đẹp xương quai xanh mảnh mai của cô dâu Đỗ Mỹ Linh. Phần thân trên nẹp gọng corset, tôn nét gợi cảm và đính hoa nhí kết ren dây leo.

Mẫu váy cưới cuối cùng mà Đỗ Mỹ Linh diện là thiết kế tối giản, mang hơi hướng váy cưới hoàng gia thời hiện đại. Bộ cánh chú trọng đường may, các nếp gấp tinh tế, tay váy rời đính kết ren trên nền vải xuyên thấu giúp mang tới sự thanh lịch. Phần thân dưới thiết kế vạt xéo.

NTK Phương Linh cho hay: 'Đây là một thiết kế đơn giản nhất có thể để tôn được vẻ đẹp, nét thanh lịch vốn có của Mỹ Linh. Mọi chi tiết phải chỉn chu, tinh tế và tỉ mỉ từng chút một trên nền vải lụa cao cấp, mềm mịn, mượt mà. Khi diện váy, Mỹ Linh đã nói với tôi: 'Đây chính là em rồi chị ạ!'.

Bộ cánh trên mannequin có phần thân dưới dài, giúp tôn đôi chân, vóc dáng chuẩn chỉnh của cô dâu.

Hằng Trần

Đánh giá phiên bản mới