
Cô dâu Phương Chi và chú rể Hoài Thương.
Dù bạn thuê wedding planner chuyên nghiệp hay "tự xử" thì đều cần phải vạch ra Danh sách các việc cần làm (Wedding to do list) đầu tiên. Chưa cần quá chi tiết, danh sách chỉ bao gồm những mục bạn muốn và cần cho đám cưới của mình.
Thường thì bạn sẽ làm chung với chú rể hoặc cô dâu trước, sau đó tham khảo thêm ý kiến bố mẹ, gia đình hai bên và nếu bạn có wedding planner, họ sẽ kết hợp hài hòa mong muốn của hai thế hệ thì thích hợp hơn. Nếu không chính bạn sẽ phải đứng ra hòa giải để vừa có đáp ứng mong muốn của bố mẹ mà đám cưới trong mơ của bạn không thành ác mộng.
Điều đầu tiên trong danh sách luôn là xem lại ví tiền của hai đứa. Bạn dự định chi bao nhiêu? Bạn có thể huy động được bao nhiêu tiền? Số tiền phải chi cho đám cưới liệu có ảnh hưởng đến sự an toàn tài chính của bạn sau đám cưới không? Bạn có thể nhờ bố mẹ giúp bao nhiêu hoặc mượn từ người khác bao nhiêu?
Có vô vàn những câu hỏi bạn có thể đặt ra để tìm được mức chi phí hợp lý cho đám cưới của mình. Thực tế tùy vào bạn muốn làm gì thì số tiền sẽ tăng giảm theo đó. Không cần phải quá giàu có, chi hết cả mấy trăm triệu cho đám cưới và chỉ khoảng chục triệu bạn cũng có thể lo cho đám cưới ấm cúng của mình. Dĩ nhiên nó sẽ không thể lung linh, hoành tráng nhưng nó không thể ngăn cản bạn làm những điều mà mình mong muốn.
Lời khuyên nhỏ trong việc lên số tiền chi cho đám cưới là không bao giờ vung tay quá trán. Đám cưới có thể vui nhưng hãy đảm bảo nó không trở thành gánh nặng của bạn trong suốt nhiều năm vì trả nợ. Bạn có thể xin ba mẹ nhưng hãy nhớ là nếu ba mẹ giúp bạn, quyền quyết định cho tiệc cưới của bạn cũng sẽ bị chia ra và (có thể) bạn không thực hiện được những điều mình mong muốn. Vay ngân hàng hay ai khác ngoài gia đình là một điều tối kỵ vì nó thể hiện bạn đang không thể chịu nổi khoản tiền chi cho đám cưới đó và nếu vậy thì thật không nên chút nào cả. Có sao, lo vậy. Sẽ luôn có giải pháp cho những vấn đề của bạn.
Sau khi đã tìm ra mức chi phí hợp lý cho đám cười thì việc tiếp theo bạn cần làm là lên danh sách những thứ cần phải chi cho hôn lễ. Mỗi nhà mỗi cảnh nên sẽ không có một quy tắc chung nào cả. Tuy nhiên các mục thông thường sẽ được chia ra như sau:

Cô dâu chú rể cùng lên danh sách các việc cần làm. Ảnh: Greenweddingshoes.
Trước ngày cưới
- Album cưới, rửa ảnh lớn, photobook…
- Clip cưới (nếu có)
- Váy cưới cho cô dâu và vest cho chú rể (thuê hoặc may)
- Lên danh sách mời và in thiệp mời đám cưới
- Sơn sửa lại nhà trước ngày cưới (nếu cần)
- Nhẫn cưới
- Tìm người bưng quả (hoặc thuê)
- Đặt tiệc nhà hàng và thống nhất ngày giờ
- Mời họ hàng, bạn bè tham dự đám cưới
- Tìm người trang điểm, chụp hình, quay phim trong lễ
Lễ gia tiên
- Bộ mâm quả
- Trang trí nhà
- Tìm người chủ hôn cho mỗi bên gia đình
- Thuê bàn ghế ngồi (nếu cần)
- Hoa cưới
- Chuẩn bị phong bao lì xì để chi cho các thứ cần trong ngày
- Thuê xe để di chuyển
- Chuẩn bị tiệc trưa cho những người tham gia lễ (nếu có)
- Lên kịch bản chương trình cũng như lời thoại hai bên gia đình trong buổi lễ
- Thống nhất giờ cho buổi lễ
- May áo dài cho cô dâu và áo vest cho chú rể
- Chuẩn bị trang phục cho bố mẹ hai bên
- Hẹn giờ với trang điểm, quay phim, chụp hình…
Tiệc nhà hàng của gia đình
- Lên danh sách khách mời và mời thiệp (thường tính bằng trăm người)
- Vẽ sơ đồ bàn tiệc để đảm bảo không bị sót khu vực nào
- Nhờ người dẫn khách vào bàn
- Chuẩn bị trang phục cho cô dâu, chú rể, gia đình 2 bên
- Hoa cưới, trang điểm, quay phim, chụp hình… được chuẩn bị đầy đủ. Đến ngày đó chỉ cần lấy
- Đưa clip hoặc slideshow cho nhà hàng test trước ít nhất là hai tiếng trước lễ. An toàn hơn là 5 ngày trước khi cưới
- Nếu có yêu cầu về nhạc thì phải có người hướng dẫn bộ phận âm thanh, ánh sáng
- Duyệt món ăn và chương trình lễ
- Liên hệ trang trí tiệc (nếu thích)
Tiệc riêng (nếu có)
- Thiết kế hoặc mua thiệp mẫu sẵn
- Lên danh sách khách mời
- Tìm nơi đã tiệc theo ý thích
- Plan chương trình buổi tiệc
- Liện hệ người trang trí cho tiệc (việc này thường cần thiết)
- Nghĩ ra những điều vui vẻ, độc đáo và tìm cách biến nó thành sự thật
- Tìm MC mở đầu, MC trong các trò chơi
- Lên danh sách món ăn, nước uống…
- Trang điểm, chụp ảnh, quay phim…
- Liên hệ bạn bè để chia nhỏ những việc cần làm trong ngày đó để bạn bớt lo lắng hơn
- Hoa cưới
- Phương án dự phòng
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tùy bạn mà danh sách này sẽ dài ngắn khác nhau nhưng chung quy cũng sẽ xoay quanh những điều như vậy. Nhìn một cách bao quát, bạn sẽ thấy khối lượng công việc phải lo khá lớn. Nếu bạn có thời gian rảnh rỗi, có người phụ giúp và đủ bản lĩnh đảm đương thì mọi thứ mới diễn ra êm xuôi được. Cái gì cũng có cái giá của nó. Càng nhiều tâm sức bạn dành, càng nhiều niềm vui mà bạn có.
>> Xem thêm: Để cưới mà vẫn thong thả
Phan Lê Phương Chi