Mạng che mặt dạng lưới - một biến tấu khác của chiếc khăn voan quen thuộc với cô dâu trong ngày cưới, tuy đơn giản, nhỏ gọn nhưng vẫn tôn lên được nét sang trọng, quý phái. Trước đây, loại phụ kiện này được các tiểu thư quý tộc phương Tây yêu thích để kết hợp cùng váy áo điệu đà khi tham gia buổi dạ tiệc hay xuất hiện một cách trang trọng. Xung quanh sự ra đời và ý nghĩa của việc sử dụng voan lưới che mặt có nhiều câu chuyện. Người Hy Lạp cổ đại cho rằng, chiếc voan lưới nhỏ xinh che đi một phần khuôn mặt sẽ giúp cô dâu thoát được sự chú ý của ma quỷ, không bị chúng bắt đi.
Ngày nay, tuy không còn quá tin vào các giai thoại nhưng cô dâu thích sử dụng khăn voan lưới che mặt để tạo phong cách thời trang độc đáo, cá tính cho riêng mình. Cũng giống như khăn voan thông thường, mạng che mặt là biểu tượng cho sự trong trắng, thuần khiết và tôn lên vẻ đẹp e lệ. Cô dâu có thể sử dụng mạng che mặt khi chụp ảnh cưới hoặc lúc cử hàng hôn lễ, tùy thuộc vào kiểu dáng chiếc váy cưới và phong cách muốn có.
Những chiếc mạng che mặt truyền thống được làm bằng vải lưới mắt thưa.
Mạng che mặt được đính một chiếc lược cài bên dưới để dễ dàng đính lên tóc cô dâu ở các vị trí thích hợp.
Ngày nay, các mẫu mạng che mặt còn có thêm họa tiết hoa hoặc nơ lụa điệu đà.
Những chiếc mạng che đi một phần của khuôn mặt. Cô dâu có thể cài lệch bên hoặc chính giữa.
Phụ kiện này có thể phù hợp với nhiều kiểu tóc nhưng hiệu quả hơn cả là một mái tóc búi cao, khoe được khuôn mặt thanh thoát, sang trọng.
Cô dâu nên chọn phong cách trang điểm nhấn vào mắt hoặc môi theo phong cách cổ điển.
Hoặc trang điểm tông màu nude trong suốt theo phong cách bohemian lãng mạn và "hoang dã".
Mạng che mặt bằng chất liệu lưới mắt nhỏ khi lên ảnh sẽ hòa hợp với màu trắng của váy cưới.
Mạng che mặt không khó làm nên nhiều cô dâu thích tự chế phụ kiện này theo kiểu dáng yêu thích.
Mộc Lan
Ảnh: Onewed