![]() |
|
Giá chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư lo âu. Trong ảnh: Các nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Cao Su sáng 27/3. |
Theo công bố trên website của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương VN ngày 27/3, tổng giá trị vốn hóa của các loại cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư trên toàn thị trường VN-Index (sàn TPHCM) đạt 267.784 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/3, chỉ số VN-Index xuống còn 1.034,24 điểm, tiếp tục giảm 37,92 điểm so với hôm trước (tương đương -3,54%). Toàn thị trường chỉ 5,47 triệu cổ phiếu (và chứng chỉ quỹ) khớp lệnh, giảm gần 10% so với ngày hôm trước. Trong 107 loại cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ niêm yết trên toàn thị trường, chỉ có duy nhất mã BMC tăng giá, 3 đứng giá, còn lại giảm giá, trong đó 87 loại giảm kịch sàn.
Khác với trước đây, sau vài ba phiên giảm chỉ số giá chứng khoán lại phục hồi tăng trở lại. Còn trong đợt này sự suy thoái kéo dài, liên tục. Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại TP HCM, nhận định: “Sự giảm giá “rỉ rả” kéo dài làm cho thị trường suy thoái nặng, chưa thể đoán trước khi nào nó sẽ đổi chiều”.
Trong phiên giao dịch này với mức giảm 3,54% thị trường đã bị mất 9.479 tỷ đồng. Còn tính sau 6 phiên giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index đã giảm tổng cộng 99,1 điểm (bình quân giảm gần 1,5%/phiên). Vì giá giảm nên mức vốn hóa thị trường công bố hôm nay đã giảm nhiều so với lúc cao điểm của tuần trước. Dựa trên số liệu công bố ngày 27/3, tạm tính toàn thị trường VN-Index ít nhất đã “bốc hơi” bình quân 4.016 tỷ đồng/ngày.
Sự “bốc hơi” vốn hóa thị trường chứng khoán làm cho giá trị (tính bằng tiền) cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư bị thâm lạm dần, tức là tài sản ngày càng teo lại.
So với đỉnh (19/3) những người nắm giữ cổ phiếu blue-chips vì giá giảm ít, nên thiệt hại còn nhẹ, như: cổ phiếu Công ty Cổ phần (CP) Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) chỉ giảm 2,4%, Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) giảm 6,4%, Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE) giảm 6%. Còn những nhà đầu tư mới, chủ yếu mua cổ phiếu “bình dân”, mức suy giảm cao hơn nên thiệt hại nhiều hơn, như: cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA) giảm 23%, Công ty CP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) giảm 19,7%. Nếu ngày 19/3 nhà đầu tư bỏ ra 500 triệu đồng mua REE, thì đến nay giá giảm chỉ thiệt hại chừng 30 triệu đồng, nhưng nếu mua KHA thì thiệt hại lên đến gần 115 triệu đồng. Trong cơn suy thoái, nhiều nhà đầu tư (ngắn hạn) đang cố gắng bán tháo để thu hồi vốn, làm cho thị trường càng lao xuống nhanh.
Trong lúc có nhiều nhà đầu tư bán tháo thì nhiều người và tổ chức đang âm thầm chuẩn bị tiền để khi thấy giá cổ phiếu trên thị trường xuống đến đáy thì tung tiền ra mua. Bởi vậy, tại các công ty chứng khoán vẫn tấp nập các nhà đầu tư đến giao dịch, thăm dò.
Theo ông Lê Văn Minh, dù thị trường liên tục suy giảm nhưng đến nay chi nhánh (và các đại lý) của ông hằng ngày vẫn tiếp nhận số lượng người đến mở tài khoản giao dịch chứng khoán ổn định, tức bình quân 100 tài khoản/ngày. Những người này đang tập kết tiền sẵn để chờ thời điểm thuận lợi, khi thị trường bắt đầu đảo chiều thì mua vào.
(Theo Người Lao Động)
