Sau hơn hai năm bấm máy, phim Thượng dương phú lên sóng vào đầu tháng 1 và lập tức gây tranh cãi vì nữ chính Chương Tử Di. Trong phim, hoa đán nổi tiếng Trung Quốc thể hiện nhân vật quận chúa Vương Huyên từ thuở 15 tuổi đến khi trưởng thành.
Lúc Thượng dương phú quay vào năm 2018, Chương Tử Di 39 tuổi và đã làm mẹ. Cô khó giấu đi những dấu vết tuổi tác trên gương mặt. Dù diễn xuất tinh tế bao nhiêu, cô cũng bị chê không hợp với vai thiếu nữ vô tư, hồn nhiên. Nhiều khán giả nhận xét khoảnh khắc nam chính Dương Hựu Ninh nói với Chương Tử Di: "Muội đã 15 tuổi rồi, đừng bướng bỉnh nữa" rất gượng gạo, khó thuyết phục và gây cười.
Thượng dương phú vừa lên sóng, cụm từ "hình ảnh thiếu nữ của Chương Tử Di" lập tức lọt vào top tìm kiếm trên mạng Trung Quốc. Trước làn sóng phản ứng với mình, Chương tử Di phẫn nộ lên tiếng trên trang cá nhân: "Nhà sản xuất và kênh phát hành đừng tốn công PR phim bằng hình ảnh của tôi. Tạo hình thiếu nữ này chẳng có gì sai. Tôi làm tròn bổn phận khắc họa nhân vật. Những chuyện khác, tôi không có nghĩa vụ". Phản hồi này của Chương Tử Di tiếp tục nhận sự phản đối từ khán giả. Nhiều người đặt câu hỏi: "Nếu biết bản thân không hợp vai 15 tuổi, tại sao còn nhận".
Thượng dương phú là dự án phim truyền hình đầu tiên Chương Tử Di góp mặt sau 20 năm xây dựng thương hiệu trong điện ảnh. Lý giải về lựa chọn này, Tử Di cho biết cô tò mò liệu mình sẽ dùng trạng thái như thế nào để nhập vai trong một thời gian dài với thời lượng 68 tập phim và mình sẽ thay đổi ra sao theo sự trưởng thành, biến đổi của nhân vật.
"Dù là điện ảnh hay truyền hình, việc hiểu nhân vật của mình là ai, như thế nào rất quan trọng. Quận chúa Vương Huyên độc lập, ghét bó buộc, theo đuổi tự do, rất giống nhiều phụ nữ hiện đại bây giờ. Vai diễn này vô cùng phong phú, lại có nhiều mối quan hệ phức tạp, 'gây nghiện' cho tôi".
Trước Chương Tử Di, một hoa đán khác của Trung Quốc cũng bị chỉ trích khi vào vai mười mấy tuổi. Đó là Châu Tấn trong phim Như Ý truyện. Thậm chí ở phim đó, phần thiết kế phục trang cho Châu Tấn còn bị bắt lỗi kém thẩm mỹ.
Phong Kiều (Theo China News, Zao Bao, UDN, Sohu)