Ông Đào Đức Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai, cho biết Chủ tịch UBND thị trấn được xác định là F1 do tiếp xúc với F0, đã được đưa đi cách ly tập trung. Theo điều tra dịch tễ, một ca F0 đã tới trụ sở UBND thị trấn Quốc Oai, Văn phòng đăng ký đất đai huyện, đám hiếu ở thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn), quán phở Hà Nội tại thị trấn Quốc Oai.
Chiều 13/7, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm một trường hợp dương tính nCoV, là F1 đã được cách ly.
Bệnh nhân là nữ 63 tuổi, trú tại tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, là F1 của bệnh nhân Covid-19, đã được cách ly trước đó.
Theo điều tra dịch tễ, khoảng 9h - 9h30 ngày10/7, bà sang nhà F0 chơi, có đeo khẩu trang, nói chuyện và uống nước khoảng 15 phút, khoảng cách hơn 1m. F0 không đeo khẩu trang.
Đến 10h15, bà đi mua gạo, sau đó về thẳng nhà. Ngày 11-12/7, bà không đi đâu, chỉ tiếp xúc với 3 người trong gia đình. Tối 12/7, bà được xác định là F1, chuyển cách ly tập trung. Ngày 13/7, được xác định dương tính nCoV.
Như vậy, tính đến 8h sáng 13/7, huyện Quốc Oai đã có 10 ca dương tính nCoV, gồm 8 người trong một gia đình về từ TP HCM và 2 người liên quan khác.
Qua rà soát, huyện Quốc Oai truy vết 101 F1 và 692 F2 liên quan 10 ca bệnh. Thị trấn Quốc Oai đã phun khử khuẩn, xử lý môi trường khu vực nhà F0, F1 gồm 40 hộ gia đình với 170 nhân khẩu. Thị trấn lập 4 chốt phong toả, treo biển thông báo cách ly y tế tại nhà các hộ gia đình có trường hợp cách ly.
Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến ngày 12/7, Hà Nội có tổng 324 ca, trong đó 258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát. Kể từ 5/7, thành phố có tổng 66 ca mắc mới, thuộc 3 chùm ca bệnh. Trong đó, chùm ca bệnh tại Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long có 31 ca. Chùm ca bệnh trong một gia đình ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 9 ca. Chùm ca bệnh liên quan TP HCM đã có 26 ca.
Đăng Khoa