Khi sinh con đầu lòng cách đây 7 năm, Xiong Xiong, tiếp viên hàng không của Singapore Airlines đã thuê một bảo mẫu. Nhưng tới khi có đứa thứ hai, cô chọn nuông chiều bản thân. Người phụ nữ 39 tuổi này đã chi hơn 23.800 USD Singapore (tương đương 20.506 USD) để ở cữ trong 28 ngày tại tại Singjoy, một trung tâm chăm sóc cho bà mẹ sau sinh, tọa lạc tại Shangri-La gần "thánh địa mua sắm" Orchard và vườn bách thảo thành phố. "Tôi không còn trẻ nữa và cần thêm thời gian để hồi phục", Xiong Xiong cho hay.
"Tôi muốn có một bảo mẫu giỏi, có kinh nghiệm để giúp chăm sóc đứa trẻ. Số tiền đó thật xứng đáng", cô nói. Ở trung tâm, cô sống một tháng trong căn hộ hai phòng ngủ thoáng mát, ăn đồ được nấu sẵn ở tầng dưới để bảo mẫu có thể tập trung vào cô và đứa bé. Chồng và đứa con lớn ở cùng cô; nhưng khi gia đình từ Trung Quốc đến thăm, cô không cần tiếp đón họ, điều này giúp cô giảm bớt căng thẳng. Cô nói: "Ở đây họ làm mọi thứ cho chúng tôi nên tôi không cần phải nghĩ đến thứ khác".
Joey Zhang (người sáng lập trung tâm Singjoy, Singapore) biết nhiều khách hàng của mình rất giàu có với nhà riêng sang trọng hơn những căn hộ 5 sao Shangri-La. Nhưng trong những tuần ngay sau khi sinh con, các bậc cha mẹ mong muốn nhiều hơn là môi trường xung quanh quen thuộc. Đó là lý do khiến họ chấp nhận bỏ ra chi phí mỗi tháng cho giai đoạn hậu sản tại trung tâm chăm sóc lên tới 168.800 USD Singapore mỗi tháng, tức 124.000 USD, gấp bốn lần so với việc thuê bảo mẫu nước ngoài tại nhà, nhiều hơn số tiền mà một hộ gia đình trung bình ở Singapore kiếm được trong một năm.
Người sáng lập Singjoy nói thêm, những người mới làm cha mẹ muốn nhiều hơn là môi trường xung quanh quen thuộc của họ. Tại Singjoy, các chuyên gia tư vấn cho con bú, bảo mẫu và đầu bếp túc trực suốt ngày đêm chỉ là một số trong những dịch vụ xa xỉ được cung cấp. Các cơ sở chăm sóc, được gọi là trung tâm chăm sóc sau sinh, kết hợp các kỹ thuật châu Á để giúp các bà mẹ hồi phục khi ở cữ với các tiện nghi cao cấp như massage và trị liệu bằng âm nhạc. Các trung tâm chăm sóc sau sinh đã có sự tăng trưởng bùng nổ trên toàn khu vực - đặc biệt là ở Singapore, nơi giới siêu giàu từ Trung Quốc đại lục đang đổ xô đến.
Ở cữ hay "trong tháng" là một khái niệm phổ biến ở hầu hết các nước châu Á. Tức là, ngay sau sinh, người mẹ cần áp dụng quy tắc kiêng cữ cẩn thận trong suốt 30 ngày để hồi phục thể lực. Nhưng khác thế hệ trước phải tự chăm sóc mình khi ở cữ, bây giờ các cơ sở chuyên chăm sóc hậu sản cho những bà mẹ đã mọc lên như nấm. Ít nhất 10 trung tâm chăm sóc sau sinh đã mở tại Singapore kể từ khi trung tâm đầu tiên ra mắt vào năm 2020.
Qi Zhai-McCartney, nhà trị liệu tâm lý và cố vấn tại Alliance Counseling ở Singapore, cho biết các trung tâm có thể cung cấp một nơi ở yên tĩnh với sự trợ giúp chuyên nghiệp, tránh xa những ngôi nhà chật chội hoặc những người thân có thiện chí nhưng gây áp lực cho những người mới làm cha mẹ bằng những kỳ vọng và lời khuyên.
Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây được thực hiện một phần tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho thấy các dịch vụ chăm sóc hậu sản không mang lại sự cải thiện đáng kể về mặt thống kê đối với tình trạng trầm cảm sau sinh.
Mythili Pandi, bác sĩ gia đình và chuyên gia về nuôi con bằng sữa mẹ làm việc với các trung tâm ở cữ cho biết: "Mọi người cảm thấy cần nó vì họ mong đợi một mức độ chăm sóc tiêu chuẩn nhất định của khách sạn. Nhưng nó có cần thiết không, và nó có thực sự là một kỳ nghỉ không? Tôi không nghĩ vậy - và nó cũng không có nghĩa là như vậy".
Dẫu băn khoăn với dịch vụ ở cữ hạng sang, nhu cầu của các bà mẹ tại Singapore vẫn tăng cao đã trở thành cơ sở để nhà cung cấp dịch vụ mở rộng quy mô. Ít nhất 10 trung tâm ở cữ đã có mặt tại Singapore kể từ khi trung tâm đầu tiên ra mắt vào năm 2020. Trên toàn cầu, chăm sóc sau sinh đã trở thành ngành kinh doanh tiềm năng. Một số nhà cung cấp đang được định giá nửa tỷ USD, với thị trường dự kiến sẽ tăng gần gấp ba lên 18,8 tỷ USD vào năm 2029.
Sự ra đời của các trung tâm cũng khác xa với thực tế mà nhiều bà mẹ mới sinh con trên thế giới phải đối mặt - ngay cả những cơ sở đắt tiền nhất có xu hướng cho sản phụ về nhà sau khi nhu cầu y tế khẩn cấp đã được đáp ứng.
My Queen, một trung tâm ở Oasia Resort Sentosa, hiện có 5-6 em bé mỗi tháng. Con số này đã tăng lên so với tình trạng chỉ có một em bé khi mở cửa vào năm 2022. Qua đây, người sáng lập trung tâm là Mei Ling Teo dự đoán nhu cầu về các trung tâm chăm sóc sau sinh sẽ ngày càng phát triển ở đảo quốc sư tử.
Singjoy của Joey Zhang - nơi có sức chứa khoảng 15 bà mẹ mỗi tháng - đang thương thuyết với một khách sạn 5 sao khác để mở rộng dịch vụ. Tiềm năng của dịch vụ chăm sau hậu sinh sản cũng thúc đẩy PrimeCare International, nhà điều hành các cơ sở chăm sóc mẹ và bé sang trọng ở Hong Kong cũng như Trung Quốc đại lục, mở trung tâm liên doanh nước ngoài đầu tiên tại Singapore.
Trung tâm có tên là Bella Villa, tọa lạc tại Capella - một khu nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo Sentosa ngoài khơi bờ biển phía Nam của đảo quốc. Dịch vụ ở cữ có mức phí mỗi tháng dao động 68.800-168.800 SGD (khoảng 50.500-124.000 USD). Kể từ khi ra mắt tại Singapore vào tháng 10/2023, trung tâm đã tiếp nhận khoảng 25 khách hàng, theo người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Danny Xiang.
Ngoài dịch vụ chăm sóc 1-1, 24/24 và các bữa ăn được tuyển chọn, nơi đây còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bà mẹ lấy lại vóc dáng sau sinh, bao gồm se khít âm đạo. Nhân viên cũng được yêu cầu học các kỹ năng như yoga, nghệ thuật để phục vụ sở thích của khách hàng. "Chúng tôi phục vụ khách hàng như bà hoàng", Xiang nói.
Hằng Trần (Theo Crain Currency)