Chiều 7/9, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết các lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm hai thi thể trong vụ hoả hoạn tại quán karaoke An Phú, nâng tổng số người chết là 14. Đơn vị cứu hộ tiếp tục tìm kiếm phía trong ngôi nhà cháy.
Trước đó, trong buổi sáng hơn chục xe chữa cháy, cứu thương túc trực tại hiện trường. Xe thang giương cao đưa nhiều lính cứu hỏa lên mái nhà tiếp cận đám cháy bên trong, tìm kiếm nạn nhân. Mặt tiền quán được ốp bảng quảng cáo, đèn led kín mít, cảnh sát phải phá bỏ một phần bảng hiệu, dỡ trần nhà để xịt nước dập lửa ở các tầng.
Đám cháy bùng phát ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú lúc gần 21h hôm qua. Một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập nhưng bất thành. Hỏa hoạn diễn ra bất ngờ khiến nhiều nhân viên và khách không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu.
Quán karaoke có gần 30 phòng hát, diện tích sàn xây dựng hơn 1.500 m2, khu vực cháy khoảng 400 m2, nằm ở tầng 2 và 3. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng cháy dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm, nhiều người phải ra ngoài ban công. Phía bên ngoài khói cũng bốc lên nghi ngút, bốn người nhảy từ tầng 2 của quán cao 7-8 m xuống đất, bị thương.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu hộ. Các chiến sĩ dùng xe thang chia nhiều mũi dập lửa, đưa hơn 10 người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hoả mang đồ chuyên dụng tiến vào bên trong cứu người. Nhiều người được cứu ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí.
Quán karaoke nằm trong khu dân cư đông đúc, cách vòng xoay An Phú 20 m. Theo nhân chứng, khi xảy ra cháy cửa chính của quán đóng cửa. "Quán này sau 23h thường đóng cửa cuốn, mỗi lần khách ra vào hát phải gọi cho nhân viên bên trong để mở", nhân chứng nói.
Anh Nguyễn Sang, sống gần karaoke, cho biết khi xe chữa cháy đến hiện trường, tiếp tân quán chạy ra bên ngoài thông báo bên trong có khoảng 40 người. "Một số người chạy xuống bằng cửa chính, nhiều người không chịu được lửa nóng phải nhảy lầu, bị gãy chân tay", anh Sang nói.
Anh Dương Bá Khương, 27 tuổi, nhân viên quán kể khi đang ở quầy lễ tân ở tầng trệt nghe tiếng nổ ở tầng 2 và 3. Một số người chạy lên kiểm tra thấy khói mù mịt ở cầu thang và cảm giác "nóng hầm hập" nên lui xuống tầng trệt kêu hỗ trợ.
Báo cáo bước đầu của Công an Bình Dương, cơ sở karaoke do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) làm chủ, hoạt động từ năm 2016. Lửa bùng phát tại tầng 2 của quán; 22 người mắc kẹt trên sân thượng được cảnh sát đưa xuống đất... Công tác cứu nạn, thống kê thiệt hại ở vụ cháy đang được thực hiện; danh tính những người tử vong đang cập nhật thân nhân, lai lịch.
Trước đó báo cáo nhanh lên Chủ tịch UBND Bình Dương Võ Văn Minh, Công an tỉnh cho biết cơ sở karaoke được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy.
Trong công điện gửi Bộ trưởng Công an và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy quán karaoke.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp Bộ Công an khắc phục hậu quả, nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm.
Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cùng UBND các tỉnh, thành rà soát các cơ sở nguy cơ cháy cao, nhất là các quán karaoke để sớm phát hiện, khắc phục vi phạm; đình chỉ cơ sở không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy.
Nhóm phóng viên