Lê Huỳnh Đức
Lê Huỳnh Đức (sinh năm 1972) là người mở đầu cho việc xuất ngoại thi đấu của cầu thủ Việt Nam. Năm 2001, anh sang Trung Quốc đá cho CLB Chongquin Lifan. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng này mang nhiều màu sắc thương mại.
Để có được sự phục vụ của Huỳnh Đức, CLB Trung Quốc phải đổi ba cầu thủ cho Ngân hàng Đông Á, đồng thời chi 60 xe đặc chủng cho Công an TP HCM. Tại đội bóng mới, chân sút CA TP HCM không thường xuyên được ra sân nhưng vẫn ghi được 4 bàn thắng và trở về nước sau 4 tháng.
Lê Công Vinh
Trong sự nghiệp, Công Vinh (sinh năm 1985) từng hai lần xuất ngoại thi đấu. Đầu tháng 9, chân sút xứ Nghệ khoác áo CLB Leixoes của Bồ Đào Nha dưới dạng cho mượn từ Hà Nội ACB qua sự giới thiệu của HLV tuyển Việt Nam Calisto. Anh ghi được hai bàn thắng cho Leixoes trong các trận giao hữu với Custoias và Padroense. Trong suốt 4 tháng tại Bồ Đào Nha, Công Vinh chỉ được ra sân hai trận tại giải vô địch quốc gia và Cup quốc gia nhưng không ghi được bàn thắng nào. Cuối tháng 12/2009, anh về nước tiếp tục thi đấu cho Hà Nội ACB.
Tháng 7/2013, Công Vinh sang Nhật Bản khoác áo Consodale Sapporo theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng. Ngày 22/9/2013, anh thi đấu trận đầu tiên cho Sapporo tại giải hạng hai Nhật Bản (J-League 2) gặp V-Varen Nagasaki. Tiền đạo xứ Nghệ ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 16 nhưng bị truất quyền thi đấu 20 phút sau đó vì nhận thẻ vàng thứ hai. Tổng cộng, Công Vinh thi đấu 9 trận cho Consodale Sapporo, ghi được hai bàn thắng.
Nguyễn Công Phượng
Công Phượng (sinh năm 1995) từng ba lần xuất ngoại thi đấu. Tháng 12/2015, anh đạt thỏa thuận gia nhập CLB Mito Hollyhock thuộc giải hạng hai Nhật Bản dưới dạng cho mượn từ HAGL. Hợp đồng của Công Phượng và Mito Hollyhock có thời hạn một năm, giá chuyển nhượng khoảng 100.000 USD. Do dính chấn thương, phải tới tháng 3/2016, chân sút xứ Nghệ mới hoàn tất các thủ tục để thi đấu cho CLB Nhật Bản. Ngày 7/5/2016, Công Phượng có trận đấu đầu tiên cho Hollyhock khi vào sân thay người ở phút 87. Sau khi mùa giải J-League 2 năm 2016 kết thúc, anh trở về khoác áo HAGL. Trong gần một năm tại Nhật Bản, Công Phượng chỉ có 5 lần được ra sân ở J-League 2 và hai trận ở Cup Hoàng đế, không ghi được bàn thắng nào.
Tháng 2/2019, Công Phượng ký hợp đồng thi đấu một năm với CLB Incheon United của Hàn Quốc theo dạng cho mượn từ HAGL.Tuy nhiên, anh chỉ được ra sân 8 lần tại K-League từ băng ghế dự bị và không ghi được bàn thắng nào. Sau chưa đầy 4 tháng, Công Phượng và Inchoen đồng ý kết thúc hợp đồng sớm.
Tháng 7/2019, Công Phượng sang Bỉ gia nhập CLB Sint-Truiden (Bỉ) với bản hợp đồng cho mượn một năm từ HAGL. Cũng như các lần xuất ngoại trước, chân sút xứ Nghệ chủ yếu ngồi dự bị và thường xuyên không có tên trong danh sách thi đấu. Anh chỉ được ra sân đúng một lần, trong khoảng 20 phút ở vòng 2 giải vô địch quốc Bỉ 2019 nhưng không ghi được bàn thắng. Tháng 1/2020, Công Phượng về nước thi đấu cho CLB TP HCM dưới dạng cho mượn.
Nguyễn Tuấn Anh
Đầu năm 2016, Tuấn Anh (sinh năm 1995) gia nhập CLB Yokohama ở giải hạng hai Nhật Bản theo dạng cho mượn từ HAGL. Trong một năm tại Nhật Bản, tiền vệ người Thái Bình không được ra sân thi đấu trận nào tại J-League 2. Anh chỉ để lại dấu ấn với một bàn thắng trong hiệp phụ giúp Yokohama vượt qua Nagano Parceiro với tỷ số 3-2 tại vòng ba Cup Hoàng đế 2016. Tháng 1/2017, Tuấn Anh trở về khoác áo HAGL tại V-League.
Lương Xuân Trường
Trong sự nghiệp, Xuân Trường (sinh năm 1995) từng thi đấu cho ba đội bóng nước ngoài. Cuối năm 2015, tiền vệ quê Tuyên Quang gia nhập CLB Incheon United theo dạng cho mượn với thời hạn 2 năm từ HAGL. Tại K-League 2016, Xuân Trường được ra sân bốn trận, không ghi được bàn thắng nào.
Kết thúc mùa giải 2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC với bản hợp đồng cho mượn thời hạn một năm. Trong mùa 2017, anh chỉ được ra sân hai trận tại K-League với tổng thời gian 106 phút. Đầu năm 2018, Xuân Trường trở về thi đấu cho HAGL.
Đầu năm 2019, Xuân Trường sang Thái Lan khoác áo Buriram United với bản hợp đồng cho mượn một năm từ HAGL. Tiền vệ sinh năm 1995 có 9 lần ra sân tại Thai League 2019 và ghi được một bàn thắng. Tuy nhiên, con số này không đáp ứng được những kỳ vọng dành cho anh. Sau 4 tháng, Xuân Trường chia tay Buriram để trở lại HAGL.
Đoàn Văn Hậu
Tháng 9/2019, Văn Hậu (sinh năm 1999) gia nhập SC Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm, giá trị chuyển nhượng khoảng 1,5 triệu euro. Hậu vệ người Thái Bình được nhận mức lương lên tới 450.000 euro một năm trước thuế (khoảng hơn 11 tỷ đồng).
Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng Văn Hậu có rất ít cơ hội ra sân tại Hà Lan. Tới tháng 3/2020, anh chỉ được ra sân 4 phút tại Cup Quốc gia, còn lại chủ yếu ngồi trên ghế dự bị hoặc đá cho đội trẻ. Đến tháng 6/2020, Văn Hậu kết thúc hợp đồng với Heerenveen để về nước tiếp tục thi đấu cho CLB Hà Nội.
Đặng Văn Lâm
Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga, từng ăn tập ở lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dynamo Moskva trước khi về Việt Nam gia nhập HAGL năm 2006. Thủ thành Việt kiều được đôn lên đội một HAGL năm 2011 nhưng thường xuyên ngồi dự bị. Năm 2013 và 2014, anh liên tục bị đem cho mượn ở Hoàng Anh Attapeu (giải vô địch quốc gia Lào) và CLB TP HCM. Văn Lâm từng chán nản trở về Nga thi đấu nghiệp dư trước khi quay lại Việt Nam khoác áo Hải Phòng năm 2015.
Tháng 6/2019, Văn Lâm gia nhập CLB Muangthong United của Thái lan với bản hợp đồng ba năm. Đại diện Thai-League phải trả cho Hải Phòng 500.000 USD để đổi lấy sự phục vụ của thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga. Văn Lâm là thủ thành số một của Muangthong cho tới khi chia tay đội bóng này hồi đầu năm 2021, bắt chính tổng cộng 42 trận tại Thai League. Thủ thành tuyển Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng vì Muangthong tự ý cắt giảm lương (do Covid-19). Muangthong sau đó đâm đơn kiện nhưng FIFA xử Văn Lâm thắng.
Cuối tháng 1/2021, Văn Lâm gia nhập CLB Cerezo Osaka tại giải vô địch Nhật Bản (J-League 1) với bản hợp đồng một năm. Trong mùa giải vừa qua, thủ thành sinh năm 1993 chỉ được ra sân hai trận cho Cerezo Osaka, một tại Cup Hoàng đế và một tại vòng bảng AFC Champions League.
Đầu năm 2022, Văn Lâm được Cerezo Osaka gia hạn thêm một năm, tới 31/1/2023. Ở mùa giải tới, cơ hội ra sân của Văn Lâm sẽ nhiều hơn khi thủ môn Kenya Matsui, 37 tuổi, đã chuyển sang khoác áo một đội bóng J-League 2. Văn Lâm hiện được coi là thủ môn số hai của Cerezo Osaka, sau Kim Jin-hyeon, hiện đã 35 tuổi.