C. Ronaldo, với băng đội trưởng trên tay, nâng Cup Nations League khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0 trước Hà Lan ở chung kết tối 9/6. Năm 2004 trên sân nhà, C. Ronaldo rơi nước mắt vì để thua trong trận chung kết Euro. Nhưng lần này, trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả Bồ Đào Nha, nỗi buồn năm xưa không tái hiện.
Dù không ghi bàn ở chung kết, C. Ronaldo cũng góp công lớn giúp đội tuyển quê nhà đi một mạch đến trận cuối cùng, trong đó có cú hat-trick quan trọng ở bán kết gặp Thuỵ Sĩ. Đây là danh hiệu thứ hai ở cấp độ châu Âu C. Ronaldo giành được, sau khi đăng quang Euro ba năm trước.
Đây là năm đầu tiên UEFA Nations League được tổ chức và CR7 lại điền tên vào sách kỷ lục. Anh là vua phá lưới đầu tiên của giải với ba bàn thắng. Trong 12 trận chung kết gần nhất góp mặt, cầu thủ 34 tuổi đều thắng.
UEFA Nations League trên danh nghĩa là một giải đấu giao hữu, nhưng đội vô địch năm nay, Bồ Đào Nha, giành vé vào thẳng vòng chung kết Euro 2020 mà không cần dự vòng loại như các đội khác.
Hữu Nhơn