Bùi Lan Hương dẫn lại video cô trình diễn trong tập hai chương trình Thời gian ơi kể chuyện phát sóng truyền hình tối 1/3, cảm thấy kỳ lạ khi bản thân hát rõ ràng, mạch lạc từng lời, từng chữ nhưng bị một số khán giả chê.
Cô nói: "Không phải cứ miệng ca sĩ mở to ra mới là hát. Mọi người đừng nói hùa theo cách quy chụp như vậy. Chữ nào quý vị nghe không rõ? Âm nhạc không phải đọc phát biểu. Tôi xin lỗi nếu tôi hơi bức xúc hôm nay. Tôi đã đọc quá nhiều bình luận linh tinh bao nhiêu năm nay và cả những trang nhận xét, đánh giá nhưng tôi không bao giờ muốn đôi co".
Bùi Lan Hương hát 'Còn tuổi nào cho em' trong chương trình 'Thời gian ơi kể chuyện'
Bên dưới video Bùi Lan Hương trình bày ca khúc Còn tuổi nào cho em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khán giả tranh luận về cách hát của nữ ca sĩ. Tài khoản Trung Thanh Hà nhận xét giọng ca sinh năm 1989 "hát đớt". Khán giả Nguyễn Quang Khánh nhận định cô là ca sĩ trẻ, thiếu trải nghiệm cuộc sống, không thể hiện được tinh thần sáng tác của Trịnh Công Sơn. "Hát như remix", người này để lại bình luận. Các tài khoản Ha Dinh, Viet Thanh Nguyen cho biết không thích cách hát không mở rộng miệng của Bùi Lan Hương.
Bên cạnh đó, một nhóm khán giả khác dành lời khen cho chất giọng, biểu đạt cảm xúc qua cách hát của Bùi Lan Hương. Khán giả Phạm Mai Anh thắc mắc: "Bùi Lan Hương hát thế này, mọi người còn nhận xét không rõ lời thì mọi người muốn thế nào? Hương hát nhẹ nhàng, bay bổng như áng mây, không sầu bi thảm thiết, nhưng vẫn gợi suy tư".
Khản giả Thắng Nguyễn cũng cho rằng việc nhiều người yêu cầu Bùi Lan Hương hát mở rộng khẩu hình là đòi hỏi khắt khe. "Mỗi người có một khuôn miệng, một cách nói chuyện và phát âm khác nhau. Chúng ta không thể ép ai đó mở miệng rộng ra để nói chuyện. Nếu nghe không rõ, bạn chỉnh âm lượng to lên".
Khán giả Nguyễn Viết Thanh ghi nhận Bùi Lan Hương mang đến cách hát mới cuốn hút cho nhạc Trịnh. Khán giả Nguyễn Hằng nhận xét giọng ca của Bùi Lan Hương êm cảm xúc, mang đến cảm giác thư giãn cho người nghe. Khán giả Nhật Linh bình luận: "Không nhạc nào có thể làm khó được giọng hát này".
Cách hát khép khẩu hình là một đặc trưng của Bùi Lan Hương. Nhiều người hâm mộ nói vui cô hát bằng tóc thay vì bằng miệng. Tuy nhiên, những năm qua, một bộ phận khán thính giả tranh cãi về phong cách này của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương sinh năm 1989 ở Hà Nội. Cô tốt nghiệp ngành âm nhạc ở Singapore và nổi tiếng nhờ giọng hát ma mị, khả năng sáng tác tốt, là nhân tố nổi bật trong cuộc thi Sing My Song mùa đầu tiên. Âm nhạc của cô gắn liền phong cách dream pop. Ngoài làm nhạc cá nhân, Bùi Lan Hương còn viết và hát ca khúc chủ đề cho phim Gái già lắm chiêu V, thể hiện nhạc của nhiều phim khác như Người bất tử, Kiều, Tiệc trăng máu...
Bùi Lan Hương phát hành hai album phòng thu Thiên thần sa ngã (năm 2018) và Moonangel – Nữ thần mặt trăng (năm 2023) cùng nhiều đĩa đơn. Cô thắng giải "Nghệ sĩ độc lập được Hội đồng cố vấn bình chọn" tại Làn sóng xanh 2018; giải "Nghệ sĩ mới của năm" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2019. Tại chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, cô có tên trong danh sách thành lập nhóm nhạc và giành thêm giải phụ "Chị đẹp trình diễn vocal nổi bật".
Tháng 6/2023, Bùi Lan Hương công khai yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ba năm. Từ khi vào showbiz, đây là lần đầu cô bật mí về tình yêu. Trong cuộc phỏng vấn với Ngôi Sao, cô cho biết tình cảm giữa họ ổn định, không khác gì vợ chồng, không đặt nặng mục tiêu tổ chức đám cưới.
Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng đồng hành trong ba dự án điện ảnh. Ở phim Tiệc trăng máu (chiếu năm 2020) do anh đạo diễn, cô trình bày nhạc phim cùng Đạt G. Sang đến phim Em và Trịnh (chiếu rạp năm 2021) do anh làm sản xuất, cô đảm nhận vai Lệ Mai (Khánh Ly). Với phim Fanti (chiếu rạp năm 2023), cả hai cùng đóng cameo.
Phong Kiều