Trong thời trang, Pháp nổi tiếng với thuật ngữ Haute Couture, chỉ những thiết kế thời trang đẳng cấp, đòi hỏi chuẩn mực rất cao trong ngành may đo. Còn trong ẩm thực, thuật ngữ Haute Cuisine cũng được xem như thước đo mà mọi đầu bếp chuyên nghiệp mong muốn đạt đến và Escoffier dinner là một kiểu phục vụ bữa tối đạt được tiêu chí Haute Cuisine. Trường phái ẩm thực này đòi hỏi đầu bếp phải sử dụng nguyên liệu tươi ngon, quy trình chế biến tỉ mỉ, cùng cung cách phục vụ đẳng cấp.
Trước đây, bàn ăn của người Pháp thường được bày biện với các đĩa đầy ắp thức ăn. Tuy nhiên, khi tầng lớp quý tộc bắt đầu chú trọng hơn đến việc thưởng thức ẩm thực, thỏa mãn các giác quan thì khẩu phần ăn được thay đổi theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng.
Đầu bếp Auguste Escoffier được coi là người có công lớn nhất tạo nên văn hóa ẩm thực này nên ngày nay thuật ngữ "Escofffier dinner" cũng thường dùng để chỉ bữa ăn đạt tiêu chuẩn đẳng cấp, sang trọng.
Bữa tối Escoffier sẽ lần lượt phục vụ các món ăn đã định sẵn trong menu thay vì bày biện hết một lượt. Điều này đảm bảo các món ăn vẫn luôn nóng sốt khi được mang ra bàn cũng như giúp thực khách tận hưởng trọn vẹn hương vị từng món ăn, món này không bị trộn lẫn với món khác. Đặc biệt, mỗi một món ăn sẽ được phục vụ riêng một loại rượu từ champagne cho đến vang trắng, vang đỏ... sao cho "ăn ý" nhất cũng như kích thích vị giác, đem đến trải nghiệm ẩm thực hoàn mỹ cho thực khách.
Một bữa tối kiểu Escoffier thường sẽ có từ 2-5 đầu bếp chuyên nghiệp, tay nghề cao, cùng lên ý tưởng thực đơn, trực tiếp chế biến và có thể phục vụ, giao lưu tại bàn với thực khách.
Vào những năm 1960, chỉ dòng dõi hoàng gia, tầng lớp quý tộc, hoặc người có tầm ảnh hưởng xã hội nhất định mới có cơ hội trải nghiệm phong cách ẩm thực này. Ngày nay, để thưởng thức bữa tối kiểu Escoffier, thực khách có thể đến các nhà hàng kiểu Pháp, bistro hoặc khách sạn quốc tế. Giá trung bình từ 2-4 triệu đồng tùy thuộc số lượng món trong menu cũng như có rượu đi kèm hay không.
Thảo Nhi