Quyết định xử phạt hành chính đối với người phụ nữ được công bố ngày 20/4, căn cứ theo Nghị định 15/2020.
Theo nhà chức trách, ngày 18/4, một tài khoản Facebook đăng lên nhóm Hội mẹ bỉm sữa Hà Tĩnh nội dung: "Có phải đang có dịch sốt viêm màng não không các mẹ ơi". Người phụ nữ dùng Facebook Bình Lê bình luận: "Bệnh viện tỉnh đang quá tải, có bệnh nhân chuyển Hà Nội mà cũng không cứu được. Cả người lớn và trẻ em đều có thể bị. Bệnh lây qua đường hô hấp. Bệnh diễn biến nhanh, có khi chỉ sau 24h đã tử vong. Hiện nay, Trung tâm tiêm chủng trên đường Vũ Quang sẵn vaccine viêm não mô cầu và viêm não Nhật Bản nhé".
Bình luận khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.
Người phụ nữ 56 tuổi không cung cấp được chứng cứ khi công an mời làm việc. Bà trình bày mục đích bình luận là để nhắc nhở mọi người chủ động phòng tránh dịch bệnh và biết đến Trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn ở đường Vũ Quang, nơi đang có vaccine viêm não mô cầu và viêm não Nhật Bản.
Từ đầu năm 2021 đến nay Hà Tĩnh ghi nhận 130 ca viêm màng não ở nhiều lứa tuổi, chủ yếu ở mức độ nhẹ, không có dấu hiệu dịch tễ và lây lan. Nhà chức trách đã điều tra, giám sát dịch tễ cộng đồng tại các trường học, bệnh viện, phòng khám tư nhân, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị kịp thời.
Bệnh viêm màng não dễ lây qua đường hô hấp, dịch tiết mũi họng khi người bệnh hắt hơi, ho. Biến chứng của viêm màng não có thể là bại liệt, phải đoạn tay chân do hoại tử, điếc, chậm phát triển trí não... 50% bệnh nhân mắc viêm màng não do não mô cầu sẽ tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời.