1. Khả năng tình dục vào ban đêm sẽ tiêu hủy nếu ban ngày hai người đắm chìm trong những cuộc cãi vã về tiền. Tài chính không thu xếp nổi, sự không hài lòng sau cuộc ăn chia... Tóm lại tiền tưởng như xa vời nhưng thực sự ra lại liên quan trực tiếp đến sex.
2. Ngoại tình trong tâm tưởng cũng làm ngưng trệ đời sống tình dục. Nếu một người cứ chết mê chết mệt hình ảnh nào đó thì mọi cố gắng của đối tác chỉ là sự cưỡng bức. Có lúc phải yếu để lộ ra rằng mình đang phải chịu đựng. Họ sẵn sàng âu yếm bằng tưởng tượng với người trong mộng và miễn cưỡng với đối tác hiện tại. Cũng có lúc họ phục tùng theo nghĩa vụ cho nên đối tác không phát hiện ra. Riêng với phái mạnh đôi khi lại gặp một khó khăn khác: Khi quá mê mẩn một người nào đó anh ta trở nên liệt dương với người hiện tại.
3. Nhiều người đàn ông đang rất thành công trong công danh nhưng lại thất bại trong chuyện chăn gối bởi họ đã tự vắt kiệt trí tuệ và sức lực cho công việc. Cùng lúc đó những người đàn ông thất bại sự nghiệp cũng bị rơi vào tình trạng khan hiếm libido. Một sự kiêu hãnh đàn ông bị tắt dụi những thăng hoa khác cũng tàn lụi theo. Vậy là cả hai thái cực đều có chung một vực thẳm.
4. Khủng hoảng libido còn đe dọa những người đang biết chắc mình bị cắm sừng. Thậm chí với người yếu đuối, cảm giác nghi ngờ nung nấu cũng đủ khiến họ bị đổ gục. Còn khi người ta có bằng chứng về việc phải bội của đối tác, cảm giác cô đơn, bẽ bàng, mặc cảm ám ảnh họ, biến họ thành người vô cảm, sợ tình dục nói chung với cả những người khác giới khác. Đó cũng là lý do để giải thích cho kết cục vô nghĩa của việc người bị cắm sừng đi ngoại tình để trả thù. Sự cay đắng của kẻ bị bỏ rơi thua cuộc không bao giờ làm nên được cảm giác sung sướng cho cuộc ngoại tình trả thù, mặc cho đối tác mới tỏ ra rất hấp dẫn.
5. Libido cũng sẽ tạm thời không xuất hiện cho cặp tình nhân vụng trộm. Họ căng thẳng vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt quả tang. Mặc dù các nhà tâm lý chứng minh rằng "cảm giác phiêu lưu nguy hiểm thường làm tăng cảm hứng" nhưng ở hoàn cảnh quá nhiều đe dọa, tình nhân buộc phải trở nên nhút nhát.
6. Khả năng sản xuất libido sẽ bị đánh hỏng nếu thân chủ quá lạm dụng thuốc kích dục. Anh ta uống tất cả các lọ rượu ngâm, cây cỏ, Viagra mà thiên hạ mách cho, tận hưởng tham lam liên tục trong một thời gian. Kết quả là anh ta bị nô lệ bởi chất kích thích, thế rồi mọi thần dược cũng chẳng giúp được gì.
Kinh nghiệm cho người quá tải công việc
Có nhiều người bị kiệt sức bởi công việc thành ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ ân ái rơi vào trạng thái khó ngủ, trằn trọc. Có 2 cách để họ thay đổi tình thế:
- Trước lúc ái ân nên dành một lúc tập thể dục nhẹ, tránh các môn quá nặng.
- Đổi lại lịch, chuyển việc ái ân vào lúc gần sáng vì sau một giấc ngủ cả hai người sẽ khỏe khoắn hơn.
(Theo Đàn Ông)