Ung thư tuyến tiền liệt thường gặp nhất ở nam giới trên 50 tuổi, và nguy cơ tăng dần theo tuổi. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất.
Nếu có người thân (đặc biệt là cha hoặc anh em ruột) từng mắc ung thư tuyến tiền liệt, nguy cơ của bạn sẽ cao hơn đáng kể. Điều này cho thấy yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng.
Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều chất béo động vật (đặc biệt là thịt đỏ, sữa nguyên kem) có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.
Tuy nhiên, uống đủ nước là thói quen tốt cho sức khỏe tổng thể và hệ tiết niệu, nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc uống nhiều nước làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Thậm chí, giữ đủ nước có thể làm loãng nước tiểu và giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu.