Theo lịch, sáng 11/7, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiễn bệnh nhân phi công người Anh về nước với sự tham gia của Bộ Y tế, Tổng lãnh sự quán Anh, UBND TP HCM, Sở Y tế TP HCM, Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines (nơi phi công người Anh làm việc) và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.
Chiều cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ làm các thủ tục bàn giao để bệnh nhân kịp lên chuyến bay ra Hà Nội lúc 19h. Lúc 23h, chuyến bay xuất phát từ Nội Bài sẽ lên đường đưa bệnh nhân về nước.
Chuyến bay không đến thẳng Lodon (Anh) mà hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) lúc 6h sáng 12/7 để phục vụ một số hành khách quá cảnh tại đây. Sau đó, máy bay sẽ tiếp tục hành trình từ Frankfurt đến sân bay Heathrow (Anh).
Tổng thời gian dự kiến các chuyến bay khoảng hơn 32 tiếng. Nam phi công sẽ được ngồi khoang hạng thương gia và có ba ghế đồng hạng cho bác sĩ đi cùng.
Trước đó, ngày 9/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị đưa "bệnh nhân 91" về nước.
Các chuyên gia đầu ngành cũng đã tính toán kỹ lưỡng quãng đường vận chuyển bệnh nhân để phòng trường hợp xấu xảy ra khi nam phi công sẽ có ít nhất 12 tiếng bay ở độ cao khoảng 10.000 m.
"Bệnh nhân 91" là trường hợp mắc Covid-19 nặng nhất và có thời gian điều trị lâu nhất tại Việt Nam. Đến khi xuất viện, bệnh nhân đã trải qua 116 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.
Để giữ được mạng sống cho bệnh nhân này, Bộ Y tế đã huy động tất cả chuyên gia đầu ngành trong các ngành truyền nhiễm, hô hấp, hồi sức, huyết học, phục hồi chức năng... Ít nhất 6 cuộc hội chẩn cấp quốc gia có liên quan tới bệnh nhân phi công.
Trong quá trình điều trị, có những lúc, nam phi công rơi vào tình trạng nguy kịch khi phổi đông đặc gần 90%, phải can thiệp ECMO, sử dụng máy thở nhiều ngày, lọc máu... Sau thời gian điều trị, bệnh nhân từ cân nặng hơn 100 kg đã giảm còn 81 kg.
Phạm Chiểu