
Bé gái sơ sinh ở Ấn Độ sau ca phẫu thuật lấy 8 phôi thai khỏi cơ thể hôm 10/10. Ảnh: NDTV
Bé gái, không được tiết lộ tên để bảo vệ danh tính, đã được lấy 8 phôi thai ra khỏi cơ thể trong một ca phẫu thuật kéo dài 90 phút. Nó được thực hiện hồi tháng 10 tại Bệnh viện và Trung tâm Nghiên cứu trẻ em Rani của thành phố Ranchi, khoảng ba tuần sau khi cô bé chào đời. Theo truyền thông địa phương, bé gái đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật.
Ban đầu, khi bé gái được sinh ra, các bác sĩ vẫn chưa phát hiện những phôi thai này. Họ chỉ nhận thấy bụng bé gái phình to bất thường. Kết quả xét nghiệm nhằm kiểm tra nguyên nhân mới tìm thấy các khối u phát triển dị dạng, được truyền thông địa phương mô tả là phôi thai, bên trong cơ thể bé gái. Cô bé được cho là đã "hấp thụ" chúng khi còn trong bụng mẹ.
Các nhà y học tin rằng trường hợp bé gái sinh ra ở thành phố Ranchi này có thể đại diện cho ca nhiều phôi thai nhất từng được tìm thấy ở trẻ sơ sinh. Hiện chưa rõ các phôi thai đã phát triển như thế nào và tại sao lại như vậy.
Nó thường xảy ra ở các cặp song sinh giống hệt nhau, trong đó một người vô tình hình thành bên trong người kia. Một số người đưa ra giả thuyết rằng thai nhi khỏe mạnh kết nối với người mẹ qua nhau thai, thai nhi còn lại bám vào mạch máu của thai song sinh. Khi thai khỏe hơn phát triển, thai nhỏ hơn sẽ bị hấp thụ vào trong bụng của nó.
Chỉ có 200 trường hợp dị tật tương tự - được y học gọi là "bào thai trong bào thai" - từng được ghi nhận trên thế giới. Mô tả đầu tiên về "bào thai trong bào thai" được đăng trên tạp chí Y khoa Anh năm 1808.
Tùng Anh (Theo NDTV)