Các công tác cứu trợ hiện vẫn tiếp diễn tại 8 tòa nhà bị sập ở Izmir, nơi 83 người đã thiệt mạng, sau khi trận động đất 7 độ richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/10. Đây được xem là trận động đất chết chóc nhất tại quốc gia này trong vòng gần 10 năm qua. Giới chức cho biết ngoài ra còn có hai thiếu niên ở đảo Samos của Hy Lạp cũng tử vong do ảnh hưởng của động đất.
Hình ảnh được chiếu trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho thấy bé Elif Perincek, 3 tuổi, đang được kéo ra khỏi đống đổ nát và được các nhân viên cứu hộ khiêng bằng cáng lên xe cứu thương, 65 tiếng sau vụ động đất ở khu vực biển Aegean.
Mẹ, hai chị gái cùng anh trai của bé cũng được cứu ra ngoài hôm 31/10, nhưng một bé tử vong sau đó.
"Ngàn lần cảm tạ Chúa. Chúng con đã đưa được Elif bé bỏng ra khỏi khu căn hộ", Mehmet Gulluoglu, người đứng đầu Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), viết trên Twitter.
7 tiếng trước đó, đội cứu hộ đã đồng loạt vỗ tay khi cậu bé Idil Sirin, 14 tuổi, được kéo ra khỏi đống đổ nát sau 58 tiếng bị đất đá chôn vùi. Theo truyền hình NTV, em gái Idil là Ipek, 8 tuổi, đã không qua khỏi.
AFAD cho hay có hơn 3.500 lều và 13.000 chiếc giường đã được cung cấp để làm nơi trú ẩn tạm thời. Cơ quan này cho biết thêm có 962 người đã bị thương trong trận động đất.
Đây là vụ động đất chết chóc nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau vụ động đất ở thành phố Van, phía tây nước này, hồi năm 2011 khiến hơn 500 người thiệt mạng. Hồi tháng 1, một trận động đất cũng cướp đi sinh mang của 41 người ở tỉnh Elazig.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để chia buồn trước "thiệt hại bi thảm về nhân mạng do trận động đất xảy ra ở cả hai nước".
"Bất kể sự khác biệt của chúng ta là gì, đây là thời điểm người dân của chúng ta cần sát cánh cùng nhau", Thủ tướng Hy Lạp đăng trên Twitter.
Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã căng thẳng suốt nhiều tuần vì tranh chấp nảy lửa về việc thăm dò năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông Địa Trung Hải và đảo Cyprus. Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở một trong những vùng địa chấn hoạt động mạnh nhất thế giới. Năm 1999, hai trận động đất mạnh hơn 7 độ tấn công tây bắc nước này, khiến 18.000 người thiệt mạng.
Hướng Dương (Theo SCMP)