Đó là Quách Thị Lành, 33 tuổi, Giám đốc công ty TNHH dược phẩm Anh Ngọc, số 10, Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội; Phạm Tuấn Anh, 30 tuổi, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ thương mại quảng cáo Hồng Tâm 101 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng vợ là Phạm Thị Thanh Loan, 26 tuổi; Nguyễn Thành Đạo, Giám đốc công ty TNHH in bao bì Minh Hạnh ở số 6, ngõ 201, tổ 26, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy và 35C Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân và Phạm Văn Bình ở tổ 10, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, chủ xưởng gia công bế hộp. Cả 5 bị bắt khẩn cấp vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
![]() |
Thuốc tránh thai bị làm giả. |
Ngay đêm 17/1, trinh sát đội Chống hàng giả đã đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm nêu trên và thu được trên 60 viên thuốc giả các loại, trong đó có gần 16.000 viên thuốc tránh thai loại Postinor. Gần 3.000 ống thuốc giả nhãn hiệu Acetaphen do Thái Lan sản xuất có tác dụng giảm đau, hạ sốt. Hơn 750 ống thuốc giả nhãn hiệu Neotil do Hàn Quốc sản xuất có tác dụng tăng đẩy ô xy lên não; gần 300 lọ thuốc giả Trozime do Ấn Độ sản xuất cùng một số loại thuốc chống phù nề, nhiễm trùng do Đức sản xuất....
Theo lời khai ban đầu của Quách Thị Lành thì ngày 15/1, Lành mua của một người đàn ông Trung Quốc tên là A. Vàng 16.500 vỉ thuốc tránh thai cùng tờ hướng dẫn sử dụng, tem phụ (ghi nhà nhập khẩu là Công ty cổ phần y dược phẩm Việt Nam ở 126A Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM). Sau khi nhận thuốc giả chuyển từ biên giới Lạng Sơn về, Lành thuê vợ chồng Tuấn - Loan ở 101 phố Huế làm bao bì, sau đó mang về công ty Anh Ngọc để đóng gói.
Trước đó, vào tháng 7/2005, Lành đã mua 3.000 vỉ thuốc tránh thai tương tự và đã tiêu thụ hết ở Việt Nam. Ngoài ra, Lành còn dùng thuốc Cefuroxime của Ấn Độ về bóc nhãn và dán nhãn mác Cefuroxime của Đức, dùng ống nước cất do công ty dược phẩm Vĩnh Phúc, thay tem thành thuốc Acetaphen do Thái Lan sản xuất; dùng nước cất của công ty dược phẩm Vĩnh Phúcthay tem thành Neotil do Hàn Quốc sản xuất để lấy tiền chênh lệch. Toàn bộ số tem, nhãn vỏ hộp đều được vợ chồng Tuấn- Loan sản xuất giả theo đơn đặt hàng của Lành.
Còn phía vợ chồng Tuấn - Loan, sau khi nhận đơn đặt hàng của Lành thì họ tự chế bản các loại vỏ hộp tâm dược, tem mác rồi thuê cơ sở của Đạo và Bình in. Tổng cộng đã in được 40 vỏ hộp, tem giả các loại.
Điều đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án này chính là Lành đã đưa một số lượng lớn các loại thuốc kể trên vào tiêu thụ tại một số nhà thuốc của bệnh viện. Tổng giá trị tiền hàng hơn 500 triệu đồng. Đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược giả lớn.
K.Ngọc