Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino), mang theo sức gió duy trì 150 km/giờ và giật tới 205 km/giờ. Đây là cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay, được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm.
Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino), mang theo sức gió duy trì 150 km/giờ và giật tới 205 km/giờ. Đây là cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay, được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm.
Quỹ đạo của bão Kalmaegi năm nay trùng với đường đi của siêu bão Haiyan năm 2013 - cơn bão từng khiến gần 6.000 người thiệt mạng và tàn phá nghiêm trọng khu vực này.
Quỹ đạo của bão Kalmaegi năm nay trùng với đường đi của siêu bão Haiyan năm 2013 - cơn bão từng khiến gần 6.000 người thiệt mạng và tàn phá nghiêm trọng khu vực này.
Theo thông tin từ Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến trưa 4/11, đã có 1 nạn nhân tử vong do bị cây dừa bật gốc ngã trúng, hơn 40.000 hộ gia đình, tại Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas và Caraga bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
Theo thông tin từ Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến trưa 4/11, đã có 1 nạn nhân tử vong do bị cây dừa bật gốc ngã trúng, hơn 40.000 hộ gia đình, tại Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas và Caraga bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
Gần 100.000 người đang tìm kiếm nơi trú ẩn tại 1.304 trung tâm sơ tán trên khắp khu vực, gần 40.000 người chọn ở lại với bạn bè và người thân.
Gần 100.000 người đang tìm kiếm nơi trú ẩn tại 1.304 trung tâm sơ tán trên khắp khu vực, gần 40.000 người chọn ở lại với bạn bè và người thân.
Sóng cao lên đến 3 m ngoài khơi Samar và Leyte, dẫn đến 108 cảng biển ở miền Đông Visayas ngừng hoạt động, ít nhất 75 chuyến bay nội địa bị hủy.
Sóng cao lên đến 3 m ngoài khơi Samar và Leyte, dẫn đến 108 cảng biển ở miền Đông Visayas ngừng hoạt động, ít nhất 75 chuyến bay nội địa bị hủy.
Cảnh sát biển Philippines khu vực Trung Visayas đã nâng cảnh báo lên mức Đỏ, huy động 92 đội ứng phó thảm họa với hơn 550 nhân sự, triển khai phương tiện tìm kiếm cứu nạn do biển động và mưa lớn.
Cảnh sát biển Philippines khu vực Trung Visayas đã nâng cảnh báo lên mức Đỏ, huy động 92 đội ứng phó thảm họa với hơn 550 nhân sự, triển khai phương tiện tìm kiếm cứu nạn do biển động và mưa lớn.
Nhà chức trách cũng hạn chế sử dụng trường học làm nơi trú ẩn ở các địa phương phía bắc Cebu do lo ngại dư chấn sau trận động đất ngày 30/9, khiến công tác bố trí chỗ ở an toàn trở nên phức tạp.
Trong ảnh là 14 gia đình, có cả bé 3 tháng tuổi, trú tại cống thoát nước giữa tâm bão Tino.
Nhà chức trách cũng hạn chế sử dụng trường học làm nơi trú ẩn ở các địa phương phía bắc Cebu do lo ngại dư chấn sau trận động đất ngày 30/9, khiến công tác bố trí chỗ ở an toàn trở nên phức tạp.
Trong ảnh là 14 gia đình, có cả bé 3 tháng tuổi, trú tại cống thoát nước giữa tâm bão Tino.
PAGASA dự báo bão di chuyển qua Visayas và bắc Palawan trước khi tiến ra Biển Tây Philippines vào sáng 5/11. Tối 5/11 hoặc sáng 6/11 bão sẽ rời khỏi Philippines.
PAGASA dự báo bão di chuyển qua Visayas và bắc Palawan trước khi tiến ra Biển Tây Philippines vào sáng 5/11. Tối 5/11 hoặc sáng 6/11 bão sẽ rời khỏi Philippines.
Hoàng Yến (Theo SunStar Cebu, PWS/PSU, PNA)