Giá dầu thô ở Mỹ hiện ở mức 42,90 USD/thùng, giá dầu thô ở London Brent cũng tăng 99 cent lên mức 39,53 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 10/1990, hồi trước chiến tranh Vùng Vịnh.
Bộ Tư Pháp Nga đã ra phán quyết không cho công ty này bán hết tất cả tài sản kể cả các nguồn dự trữ dầu vì công ty này đang nợ thuế lên đến 3,4 tỷ USD từ năm 2000. Ngoài ra, vào thời điểm này, nhu cầu về dầu trên thế giới đang tăng cao, vượt qua sản lượng dầu sản xuất khiến đẩy giá tăng cao. Giá dầu chưa bao giờ tăng cao như thế này kể từ cuộc khủng hoảng năm 1979 khi cuộc khủng hoảng chính trị tại Iran khiến nguồn cung toàn cầu suy giảm mạnh.
Theo VnExpress, sau 5 năm liên tục phát triển nhanh chóng, hiện nay Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai trên thế giới sau Ảrập Xêút. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết có thể tin tưởng rằng chính phủ Nga sẽ cố gắng đảm bảo xuất khẩu dầu. Còn Yukos dự định sẽ không tuân theo yêu cầu dừng xuất khẩu mà tiếp tục hoạt động bình thường.
Ảrập Xêút đã dẫn đầu các nước về lượng dầu cung cấp, đang cố gắng kìm hãm giá cả xuống mức không làm phương hại đến tăng trưởng kinh tế thế giới và nhu cầu nhiên liệu. Giám đốc OPEC Purnomo Yusgiantoro cho biết, OPEC đang nỗ lực hết sức để giảm giá dầu xuống mức còn 30 USD/thùng.
Giá dầu tăng mạnh như vậy một lần nữa lại dấy lên mối lo ngại sẽ thiếu nhiên liệu dự trữ trên thế giới, nhất là khi các máy bơm dầu thuộc OPEC đã phải hoạt động hết công suất.