Theo Hãng thông tấn Philippines (Philippines News Agency), hai cơn bão liên tiếp là Ragasa và Bualoi quét qua đã gây thiệt hại nặng nề cho quốc gia này. Mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhà cửa ở Batuan, Masbate đổ nát và cây cối bật gốc, hơn 90.000 người phải sơ tán.
Một cây lớn đổ vào cổng trường tiểu học ở Masbate, Philippines. Ảnh: Rappler
Từ tối 25/9, khoảng 24.579 hộ, tương đương 87.499 người tại 6 tỉnh vùng Bicol, đã sơ tán tới trung tâm lánh nạn hoặc nhà người thân để tránh rủi ro lũ quét và sạt lở sau khi bão Bualoi đổ bộ. Tại các cảng vùng Bicol, 2.526 hành khách, 1.097 phương tiện hàng hóa và 6 tàu bị mắc kẹt do biển động và cảnh báo an toàn. Trên quốc lộ Maharlika, còn 1.555 hành khách, 29 xe buýt, 244 xe tải, 203 ô tô con và 32 xe máy bị kẹt, gây đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ.
Một số ngôi nhà ở San Jacinto, Masbate, bị hư hại nặng nề do bão Bualoi. Ảnh: Rappler
Cơ quan khí tượng Philippines kích hoạt cảnh báo gió bão tại nhiều tỉnh phía đông như Albay, Sorsogon và Samar, khuyến nghị người dân tránh xa bờ biển do sóng dâng có thể tới 3 m và nguy cơ nước dâng do bão Bualoi. Nhà chức trách cho biết nguồn lực cứu trợ, lương thực và thuốc men được chuẩn bị sẵn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Hiện tại, sức gió gần tâm bão tại Philippines đạt cấp 11 (103-117 km/h), có thể tăng lên cấp 13-14 khi bão di chuyển qua vùng biển nóng.
Cận cảnh bên trong nhà dân khi bão Bualoi quét qua đảo Samar. Video: Western Pacific Weather
Bualoi được dự báo tiếp tục mạnh lên khi rời khỏi Philippines và tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025 tác động tới Việt Nam. Ngay khi vào biển Đông, dự báo bão sẽ hướng về trung bộ Việt Nam trong vài ngày tới. Ảnh hưởng của bão Bualoi có thể gây mưa diện rộng, khả năng gây ngập lụt, và nguy cơ sạt lở ở các vùng núi và ven biển do tác động từ các trận bão trước.
Hoàng Yến