Tối 11/3, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết 10 nhân viên gồm bác sĩ Khoa khám bệnh và các nhân viên y tế như công tác xã hội, chụp X-quang, bác sĩ siêu âm, đo huyết áp... đã có kết quả xét nghiệm.
"Dù âm tính nhưng chúng tôi đã bố trí một khu ở riêng để bác sĩ và các nhân viên thực hiện việc cách ly đủ thời gian 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế", bác sĩ Trung nói và cho biết sức khoẻ của các nhân viên đều bình thường.
Lãnh đạo bệnh viện cũng bác tin đồn trên mạng xã hội vào chiều cùng ngày rằng một bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với Covid-19. Bác sĩ Trung khẳng định tất cả nhân viên y tế khi tiếp xúc với "bệnh nhân 35" đều đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước khử khuẩn.
Trước đó chiều 8/3, nữ nhân viên Siêu thị Điện Máy Xanh đến khoa Khám bệnh Nội tổng quát của Bệnh viện Đà Nẵng, trong tình trạng ho khan và có sốt nhẹ. Lúc này, Đà Nẵng chưa công bố 2 ca dương tính Covid-19 liên quan đến du khách Anh.
Bệnh nhân 29 tuổi cũng chưa biết mình đã tiếp xúc, nói chuyện trực tiếp khoảng 20 phút với hai vị khách mắc nCoV tại cửa hàng điện máy, chiều 4/3, nên không khai báo. Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm phế quản cấp, cho đơn thuốc về nhà điều trị.
Bệnh nhân này sau đó tiếp tục ho, sốt và vào Bệnh viện Phổi cách ly. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô dương tính với Covid-19, trở thành ca bệnh thứ 3 ở Đà Nẵng và thứ 35 ở Việt Nam.
"Bệnh nhân 35" đã tiếp xúc gần với ít nhất 75 người, trong đó có 40 đồng nghiệp trong một cuộc họp, bố mẹ hai bên gia đình, chồng và con. Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
Sở Y tế Đà Nẵng cho biết một số bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Phổi và Trung tâm cấp cứu có thăm khám, tiếp xúc gần với "bệnh nhân 35" cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. Do đội ngũ này đã mang đồ bảo hộ nên không phải cách ly.
Trong số 111 người tiếp xúc gần với 2 du khách Anh, 55 mẫu xét nghiệm âm tính.
Việt Nam tới 11/3 đã ghi nhận 38 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, 16 ca đầu đã được chữa khỏi, chưa có ca tử vong.