Tiến sĩ Tang Wenxin nói nhiều người có tay chân nhỏ nhắn nhưng bụng lại phình to do lượng mỡ nội tạng quá mức. Mỡ nội tạng cao không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe nên việc giảm mỡ là rất cần thiết. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết tiêu thụ quá nhiều carb, đường fructose hàng ngày là một trong những nguyên chính làm gia tăng loại mỡ này. Cô nói để đốt mỡ nên giảm lượng carb nạp nạp vào đồng thời tăng cường ba nhóm thực phẩm sau đây.
1. Chất xơ
Bác sĩ Tang khuyến khích tiêu thụ 10g chất xơ hòa tan mỗi ngày, góp phần giảm 3,7% tỷ lệ tích tụ mỡ nội tạng. Cô gợi ý chọn các loại rau "dính và trơn" để tăng chất xơ hòa tan, chẳng hạn như nấm hương, đậu bắp, tảo bẹ, rau mồng tơi, súp lơ, hạt chia... Khi cắt giảm carb, việc ăn nhiều chất xơ hơn cũng góp phần giúp no bụng, no lâu hơn.
2. Chất phytochemical
Chất này giúp chống viêm, ngừa oxy hóa, thường có nhiều trong các loại rau củ quả màu sắc rực rỡ, trà xanh, các loại hạt đậu...
3. Protein
Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định muốn giảm mỡ nội tạng, bạn cần tăng tỷ lệ protein trong khẩu phần ăn. Nên ưu tiên các loại protein có tỷ lệ mỡ thấp như ức gà, trứng, hải sản, các loại hạt đậu. Áp dụng công thức: Trọng lượng cơ thể x 1,3g protein/ngày giúp giảm đáng kể lượng mỡ nội tạng.
Duk Sun (Theo Woman)