"Bà Melania đang đếm từng phút đến khi chồng rời khỏi Nhà Trắng để có thể tiến hành thủ tục ly hôn. Nếu Melania rời đi khi ông Trump vẫn đang làm tổng thống, ông ấy sẽ tìm cách nào đó để trừng phạt vợ", Omarasa Manigault Newman, trợ lý Nhà Trắng từng bị sa thải, nói với Mail Sunday.
Theo Newman, Đệ nhất phu nhân 50 tuổi xem cuộc hôn nhân của bà với ông Trump đã kết thúc và đang chờ sau lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden vào tháng 1 tới để chính thức hóa ý định ly hôn.
Bà Newman - người đưa ra tuyên bố trên trong cuốn sách kể hết Unhinged - trước đây cũng nói nhà Trump có "cuộc hôn nhân vô cùng kỳ lạ".
"Tôi rất thận trọng khi bình luận về hôn nhân bởi bạn sẽ chẳng bao giờ biết điều gì đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Tuy nhiên, tôi biết vợ chồng tổng thống từ khi họ còn hẹn hò. Hai người kết hôn một năm sau khi chương trình The Apprentice lên sóng. Những gì mà tôi đã quan sát trong suốt 17 năm qua có thể khiến bạn thấy khó hiểu. Đôi khi họ yêu quý nhau nhưng đôi lúc ông Trump đối xử với vợ có phần thô lỗ", Newman nói.
Cựu trợ lý khẳng định tình cảm của bà Melania đối với chồng càng rõ ràng hơn khi bà dường như rút tay mình ra khỏi tay ông Trump sau phiên tranh luận tổng thống đầu tiên. Đây là một trong số những dịp mà bà Melania từ chối nắm tay chồng, và Newman khẳng định đó là cách để bà cố ý khiến cho ông Trump xấu hổ.
Theo Sun, nhà tài phiệt bất động sản Donald Trump cưới bà Melania, một cựu người mẫu Slovenia, trong cuộc hôn nhân thứ ba hồi năm 2005. Từng có tin đồn bà Melania phản đối chồng tranh cử tổng thống và bật khóc nức nở khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016.
"Bà ấy chưa bao giờ mong chồng chiến thắng", một người bạn của bà Melania đã nói.
Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng đã chờ 5 tháng mới chuyển từ New York đến Washington, với lý do con trai họ, Barron "cần phải kết thúc chương trình học ở trường".
Trong khi đó, một cựu trợ lý khác là Stephanie Wolkoff khẳng định bà Melania chính là người chủ động đàm phán thỏa thuận sau ly hôn để Barron được nhận một phần tài sản của ông Trump.
Wolkoff cũng cho biết vợ chồng tổng thống Mỹ ngủ riêng phòng ở Nhà Trắng và có "cuộc hôn nhân đầy giao dịch".
Wolkoff, cựu giám đốc các sự kiện đặc biệt của tạp chí Vogue, từng là bạn lâu năm và trợ lý của bà Melania trước khi hai người chấm dứt quan hệ bạn bè.
"Tôi tin chắc đó là cuộc hôn nhân thỏa thuận và có giao dịch giữa đôi bên. Bà Melania từng là một người mẫu trẻ, chưa gặt hái được nhiều thành công. Sau khi quen ông Trump, bà đồng ý kết hôn rồi trở thành công dân Mỹ. Hai người có một đứa con trai rồi 10 năm sau, bà ấy trở thành Đệ nhất phu nhân", Wolkoff viết trong sách.
Về phần bà Melania, bất chấp những lần thể hiện thái độ không hợp tác với chồng trước công chúng, bà khẳng định có mối quan hệ "rất tuyệt vời" với chồng. Ông Trump cũng nói họ không bao giờ cãi nhau.
Stephanie Grisham, phát ngôn viên của bà Melania, nói về cuốn sách phát hành hồi tháng 8 của Newman rằng: "Bà Melania hiếm khi tiếp xúc với Omarosa. Thật đáng thất vọng khi cô ấy lại cư xử theo cách đó, đặc biệt là sau những cơ hội mà ngài tổng thống đã trao cho cô ta".
Ông Trump cũng công khai viết trên Twitter rằng những tuyên bố của Newman có "độ tin cậy bằng 0", trong khi thư ký báo chí Sarah Sanders nhận định cuốn sách của Newman "đầy những lời nói dối và cáo buộc sai trái".
Hướng Dương (Theo Sun)