"Kể từ năm 1963, Bá tước xứ Baden Max là người đứng đầu gia tộc từng cầm quyền Đại Công quốc Baden trước đây (1112 -1918). Người kế vị ông với tư cách là người đứng đầu nhà Baden là Bá tước Bernhard, con trai ông", gia đình Bá tước Maximilian đưa ra tuyên bố vào ngày 29/12.
Gia đình Bá tước sẽ tổ chức hai lễ tưởng niệm để đưa tang ông. Trong đó một buổi lễ sẽ dành cho bạn bè và nhân viên trong công ty của gia tộc và một buổi lễ riêng tư dành cho các thành viên gia đình, cũng như các đại diện chính trị.
Maximilian là con trai của Bá tước xứ Baden Berthold và bà Theodora - chị gái Hoàng thân Philip, cha Vua Charles III. Maximilian sinh năm 1933 và lớn lên gần hồ Constance ở Đức. Ông từng theo học trường nội trú Gordonstoun ở Scotland, tương tự cậu - Hoàng thân Philip (chồng Nữ hoàng Elizabeth II) và em họ - Vua Charles III.
Bá tước Maximilian từng có hôn ước với em họ là Quận chúa Beatrix xứ Hohenlohe-Langenburg nhưng hủy hôn vào năm 1961. Năm 1966, ông kết hôn với Nữ công tước Valerie của Áo. Vợ chồng họ có 4 người con và 4 đứa cháu.
Bá tước Maximilian tiếp quản các công việc kinh doanh gia tộc vào năm 1963 sau khi cha ông qua đời. Ông đã giám sát việc cải tiến các nhà máy rượu vang gần hồ Constance và hiện đại hóa các công ty của Margravial, vốn thua lỗ nặng trong những năm 1980. Vào sinh nhật tuổi 65 năm 1998, Bá tước Maximilian đã bàn giao quyền quản lý tập đoàn Margravial Baden cho con trai Bernhard.
Maximilian là thành viên của hơn 60 câu lạc bộ và thành lập tổ chức viện trợ GermanAid-Baden vào năm 1982 để hỗ trợ người tị nạn. Ông cũng giám sát việc trùng tu lâu đài và nhà thờ ở Salem trong khoảng thời gian hơn 20 năm.
Hồi tháng 9, khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, vợ của Maximilian là Valerie cùng con trai Bernhard và con dâu Stephanie đến Anh viếng tang. Bá tước Maximilian không tham dự với lý do sức khỏe yếu.
Sơn Nam (Theo Mirror)