Theo HK01, ngôi sao đến từ Trung Quốc Đại lục mất tích ba năm trước, sau khi sang Philippines. Gia đình cô thậm chí đã trả tiền chuộc 800.000 USD nhưng á hậu vẫn không được trả tự do. Sự thật về vụ án chỉ dần được hé lộ gần đây khi nghi phạm chính của băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia bị bắt ở Mỹ và dẫn độ về nước.
Theo Sohu News, dựa trên thông tin vụ án, tên thật của Athena Liya là Khổng Lệ Mai. Cuối tháng 5/2023, cô nhận lời mời của bạn thân Lý Di Phi, cùng đi du lịch nước ngoài với lý do bạn "vừa thất tình, tâm trạng không tốt, muốn sang Philippines nghỉ ngơi".
Tuy nhiên, lúc Khổng Lệ Mai lên máy bay, Lý Di Phi đột ngột hủy chuyến vì "có việc đột xuất". Khổng Lệ Mai một mình đến Philippines và được giao cho một số người địa phương.
Khổng Lệ Mai. Ảnh: Weibo
Nhan sắc Khổng Lệ Mai. Video: Weibo
Sau khi mất liên lạc với Khổng, gia đình đã tìm kiếm cô khắp nơi. Theo Sinchew, một nhóm tội phạm ngay lập tức hack tài khoản mạng xã hội của Khổng và nói dối gia đình nạn nhân, tuyên bố cô có "nợ nần cờ bạc khổng lồ tại sòng bạc", đòi tiền chuộc lên tới 800.000 USD. Người thân á hậu vô cùng lo lắng và đã bán tài sản để gom tiền, chuyển tiền theo từng đợt nhưng sau khi nhận tiền, nhóm tội phạm không thực hiện lời hứa thả người.
Trong thời gian đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện những tin đồn Khổng bị bán sang Campuchia, thậm chí còn bị gán danh "Hoa hậu số 66" trong động mại dâm ở Campuchia. Tuy nhiên, khi quá trình điều tra được mở rộng, những tin đồn được cho sai lệch, do các đối tượng tội phạm cố tình tung ra, nhằm đánh lạc hướng gia đình và dư luận.
Bước đột phá lớn của vụ án xảy ra vào ngày 20/7 năm nay, khi nghi phạm cầm đầu đường dây bắt cóc xuyên quốc gia Lưu Hãn Văn bị Mỹ dẫn độ về Trung Quốc Đại lục. Sau khi nghi phạm chủ chốt sa lưới, cảnh sát xác nhận Khổng Lệ Mai đã bị sát hại và thi thể bị vứt bỏ.
Theo thông tin được cảnh sát cung cấp, Lưu Hãn Văn sinh năm 1980, hoạt động lâu năm ở nước ngoài. Người này bị cho là làm giả nhiều giấy tờ tùy thân của các quốc gia như Đức, Philippines..., đồng thời sử dụng nhiều bí danh, trong đó có Victor Lao, Derrick Wong và Nikita Nikitas. Với những danh tính và quốc tịch khác nhau, người này được cho là đã làm hồ sơ xin thị thực Mỹ và quyền thường trú nhằm né tránh sự truy bắt.
Lưu Hãn Văn bị cáo buộc tổ chức một đường dây bắt cóc xuyên quốc gia trong nhiều năm, đứng sau hơn 10 vụ bắt cóc. Trong đó, vào tháng 6/2024, Hạ Hiên Phu, Giám đốc Marketing quốc tế của Công ty Công nghệ Y tế Runmaide (Giang Tô), cùng Tôn Tĩnh, một người Mỹ gốc Hoa, được cho là đã bị nhóm tội phạm giăng bẫy dụ sang Philippines. Sau khi đến nơi, cả hai bị bắt cóc và tống tiền. Dù nhóm tội phạm được cho là đã nhận ba triệu tiền chuộc, chúng vẫn sát hại các nạn nhân.
Khổng (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh với bạn thân, trong đó có Lý Di Phi (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Weibo
Một nhân vật quan trọng khác trong vụ án là Lý Di Phi, người được cho là phụ trách việc dụ dỗ Khổng Lệ Mai ra nước ngoài. Theo thông tin điều tra, Lý xây dựng hình ảnh tiểu thư con nhà giàu, cố tình tạo mối quan hệ thân thiết với Khổng Lệ Mai để giành được sự tin tưởng, sau đó lấy lý do ra nước ngoài nghỉ ngơi, giải khuây để dụ bạn sang Philippines.
Sau khi Khổng Lệ Mai mất liên lạc, Lý Di Phi được cho là nhanh chóng xóa tài khoản mạng xã hội và xóa kết nối với những người bạn chung. Khi gia đình nạn nhân tìm hỏi, lời khai của cô ta cũng bị cho là có nhiều điểm mâu thuẫn. Hiện Lý Di Phi ở nước ngoài và chưa bị bắt. Vai trò cũng như trách nhiệm cụ thể của người này đang được cơ quan tư pháp tiếp tục điều tra, xác minh.
Ngoài ra, một phụ nữ khác bị cho là có liên quan đến việc dụ dỗ nạn nhân, có tên Lý Na, tên thật là Trần Dư Huyên, được cho là đã bị bắt tại Hàn Quốc từ tháng 9/2024.
Trước khi qua đời, Athena Liya là á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Macau 2021 và là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Sự mất tích đột ngột của cô từng khiến dư luận xôn xao.
Nguyễn Hương (Theo HK01)