Cuộc so tài được đánh giá cân bằng nhất giữa Pháp và Bỉ diễn ra lúc 23h ngày 1/7. Hai đội bóng đang đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên qua ba trận vòng bảng, đoàn quân áo lam có phần nhỉnh hơn sau ba trận bất bại còn Bỉ thua một, thắng một và hòa một. Các đội bóng lớn như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Đức hay Italy đều gặp các đối thủ được đánh giá yếu hơn.
Trận đấu đầu tiên vòng 16 đội giữa Italy và Thụy Sĩ diễn ra lúc 23h ngày 29/6. Tiếp đó chủ nhà Đức tranh vé vào tứ kết với Đan Mạch sáng 30/6. Tuyển Anh gặp Slovakia tối 30/6 còn Tây Ban Nha đối đầu Georgia - đội vừa thắng sốc Bồ Đào Nha rạng sáng nay - vào sáng 1/7. Các cặp đấu còn lại gồm Bồ Đào Nha - Slovenia sáng 2/7, Hà Lan - Romania tối 2/7 và Áo - Thổ Nhĩ Kỳ sáng 3/7.
Sau lượt trận vòng bảng, Tây Ban Nha là đội có thành tích tốt nhất với ba trận toàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Đội bóng xứ sở bò tót cùng chủ nhà Đức và Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội ngay sau hai lượt đấu. Cả ba đội cùng Anh, Áo và Romania kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Các đội Thụy Sĩ, Italy, Đan Mạch, Pháp, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp nhờ vị trí thứ hai trong bảng. Bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất là Hà Lan, Slovakia, Georgia và Slovenia.
Trong số các đội bóng bị loại, Croatia gây tiếc nuối nhất sau hai trận bị gỡ hòa ở những phút bù giờ khiến họ chỉ có hai điểm. Trong khi đó, Ukraine dù được 4 điểm như Hà Lan, Slovakia, Georgina nhưng không thể đi tiếp vì xếp cuối bảng E. Scotland, Hungary, Serbia, Ba Lan, Albani và CH Czech cũng đều dừng bước ở vòng bảng.
Sau 36 trận vòng bảng, đã có 81 bàn thắng được ghi. Đức là đội có nhiều bàn nhất với 8 lần sút tung lưới đối thủ. Tiền đạo Georges Mikautadze của Georgia đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với ba lần lập công.