Chủ nhật, 21/11/2021, 19:00 (GMT+7)

6 huyền thoại thất bại khi làm HLV đội bóng cũ

HLV Solskjaer của MU, Pirlo của Juventus hay Lampard của Chelsea đều không thành công khi dẫn dắt các đội bóng từng gắn với tên tuổi của họ.

Sau khi MU thua muối mặt 1-4 trước Watford tối 20/11, giới truyền thông Anh đồng loạt đưa tin CLB thành Manchester đã sa thải HLV Solskjaer chiều 21/11 (giờ Hà Nội), CLB đưa ra thông báo chính thức. Nhà cầm quân người Na Uy mất việc sau chuỗi trận bết bát từ đầu mùa giải, thua bốn trong năm trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh (Premier League), khiến đội nhà tụt xuống thứ bảy (sau lượt trận hôm 20/11).Vì mới gia hạn hợp đồng thêm ba năm hồi tháng 7 nên MU sẽ phải trả tiền đền bù cho HLV Solskjaer 7,5 triệu bảng, The Sun cho biết. Trợ lý Michael Carrick sẽ dẫn dắt đội bóng những trận tới trong khi CLB tìm HLV tạm quyền đến hết mùa giải.

HLV Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu cầm quân ở đội bóng cũ từ tháng 12/2018 thay HLV Jose Mourinho, giúp MU về nhì mùa giải trước nhưng chưa giành được danh hiệu nào. Khi còn là cầu thủ, Solskjaer gia nhập MU năm 1996, thi đấu ở vị trí tiền đạo và có biệt danh 'Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ', thường vào sân từ ghế dự bị. Trong 11 năm gắn bó với 366 trận đấu cho đội chủ sân Old Trafford, cựu chân sút Na Uy ghi được 126 bàn thắng. Solsa là người hùng của Quỷ đỏ trong chung kết Champions League 1999 với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ. Ảnh: AFP

Hôm 28/10, Barca chấm dứt hợp đồng với HLV Ronald Koeman ngay sau trận thua Rayo Vallecano. Nhà cầm quân người Hà Lan tới sân Camp Nou từ mùa hè 2020 và giúp đội bóng đoạt Cup Nhà vua mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên với thành tích thất vọng từ đầu mùa giải khiến Barca tụt xuống thứ chín ở thời điểm bị sa thải, chiến lược gia 58 tuổi phải ra đi. Thay thế HLV Koeman là một huyền thoại khác của Barca - Xavi Hernandez. Sau lượt trận tối 20/11, Barca vươn lên thứ sáu sau trận thắng 1-0 trước Espanyol.

Khi còn thi đấu, ông Ronald Koeman có sáu năm gắn bó với Barca từ 1989 tới 1995 và được coi là huyền thoại của đội bóng. Thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ và tiền vệ, danh thủ Hà Lan cùng 'Gã khồng lồ xứ Catalan' vô địch La Liga bốn lần, ba lần đăng quang Siêu Cup Tây Ban Nha cùng một danh hiệu Cup Nhà vua. Ảnh: AP

Trước đó vào cuối tháng 5, một huyền thoại bóng đá cũng thất bại khi cầm quân ở đội bóng cũ là Andrea Pirlo. Cựu tiền vệ tài hoa người Italy bị Juventus sa thải chỉ sau một năm dẫn dắt khi 'Bà đầm già' chỉ về thứ tư ở Serie A. Chiến lược gia thay thế Pirlo là đồng hương Max Allegri - người từng là HLV Juventus từ 2014 đến 2019. Mùa giải này, Juventus cũng lâm vào khủng hoảng khi đang xếp thứ bảy.

Andrea Pirlo từng có bốn năm gắn bó với Juventus từ 2011 đến 2015, cùng đội bóng thành Turin vô địch Serie A cả bốn mùa giải, đăng quang Coppa Italy một mùa và hai lần đoạt Siêu Cup Italy. Danh thủ 42 tuổi cũng được coi là một biểu tượng tại Turin trong những năm tháng thăng hoa của sự nghiệp. Ảnh: FootballItalia

Sáng 25/1, Frank Lampard nhận quyết định thôi việc sau cuộc gặp 30 phút với ban lãnh đạo Chelsea. Tiền vệ huyền thoại của The Blues phải ra đi sau khi đội bóng để thua ba trong bốn trận gần nhất, tụt xuống thứ chín Premier League. Sau 18 tháng dẫn dắt, Lampard từng đưa đội bóng thành London vượt khó trong tình cảnh bị cấm chuyển nhượng một năm cán đích ở vị trí thứ 4 mùa trước và lọt vào chung kết FA. Thay thế Lampard là Thomas Tuchel - vị HLV đã đưa Chelsea vô địch Champions League vài tháng sau đó.

Lampard từng là huyền thoại ở Chelsea với 13 năm gắn bó từ 2001 đến 2014. Cựu tiền vệ 43 tuổi cùng The Blues ba lần vô địch Ngoại hạng Anh, bốn lần đăng quang FA Cup, giành một danh hiệu Champions League và một Europa League. Ảnh: AP

Giữa tháng 10/ 2018, Thierry Henry trở lại Monaco thay thế Leonardo Jardim. Nhà cầm quân 44 tuổi có khởi đầu đầy hứa hẹn khi đưa tiền vệ Cesc Fabregas tới Monaco. Tuy nhiên ba tháng sau, Henry bị sa thải khi Monaco chỉ thắng hai trong 12 trận gần nhất, đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Sau khi Henry ra đi, Jardim trở lại dẫn dắt một thời gian ngắn. HLV hiện tại của Monaco là Niko Kovac. Tại giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Monaco đang đứng thứ sáu.

Monaco là đội bóng cựu tiền đạo người Pháp bắt đầu chơi chuyên nghiệp và gắn bó 7 năm từ 1994, là bệ phóng đưa Henry tới Juventus, Arsenal và Barca sau này. Ảnh: Reuters

Sinh ra ở Newcastle, Alan Sheare là biểu tượng đội bóng vùng đông bắc Anh. Chân sút huyền thoại người Anh là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Newcastle với 206 bàn trong 10 năm gắn bó (từ 1996 đến 2006). Tuy nhiên sự nghiệp huấn luyện của danh thủ sinh năm 1970 là một cơn ác mộng.

Alan Shearer được bổ nhiệm là HLV Newcaslte đúng ngày 1/4/2009 với hy vọng giúp đội bóng thân yêu trụ hạng thành công. Nhưng đội bóng có biệt danh 'Chích chòe' thua năm trong tám trận dưới thời của Shearer và phải xuống hạng nhất. Kể từ đó, Shearer không dẫn dắt đội bóng nào nữa. Tại Premier League, Newcastle đang đứng thứ 20, cuối bảng xếp hạng, mới chỉ có sáu điểm sau 20 vòng đấu. Ảnh: Fourfourtwo

Đánh giá phiên bản mới