1. Quyết định việt vị khiến Việt Nam mất chiến thắng trước Myanmar
Phút 77 trong trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam hôm 20/11, Văn Toàn băng vào đá bối chính xác sau cú dứt điểm của Quang Hải. Tuy nhiên, trọng tài biên căng cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận. Góc quay truyền hình cho thấy, cầu thủ của Việt Nam không việt vị. Quyết định của trọng tài khiến Việt Nam phải chấp nhận trận hòa 0-0. Sau trận, tổ trọng tài phải nhận rất nhiều chỉ trích, đe dọa của các fan Việt Nam trên mạng xã hội.
2. HLV Antoine Hey và Park Hang-seo lời qua tiếng lại
Cũng trong trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam hôm 20/11, HLV Park Hang-seo có cuộc tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp người Đức. Sự việc bắt đầu sau một tình huống va chạm giữa Công Phượng và Aung Thu. Ông Antoine Hey lao tới quát nạt chân sút Việt Nam và đòi trọng tài rút thẻ. Ngay lập tức, ông Park xông vào để bênh vực học trò. Cuối trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc từ chối bắt tay HLV của Myanmar.
Ông Antoine Hey sau đó lên mạng xã hội chỉ trích cách hàng xử của ông Park là "đáng xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp". Đáp lại, HLV Park Hang-seo nói "Ông Anoine Hey nên xem lại bản thân trước khi chỉ trích tôi".
3. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị chỉ trích vì đổ lỗi thất bại cho truyền thông
Được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch của giải nhưng Indonesia phải dừng bước ngay ở vòng bảng. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trước Timor Leste (3-1), còn lại để thua Singapore (0-1), Thái Lan (2-4) và hòa Philippines (0-0).
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Edy Rhamayadi cho rằng nguyên nhân thất bại của đội tuyển một phần là do sự quan tâm quá mức truyền thông nước này. Báo chí đã tiết lộ quá nhiều thông tin về sự chuẩn bị của đội cũng như nội tình đội tuyển gây ảnh hưởng tới tâm lý của thầy trò HLV Bima Sakti. Phát ngôn của ông Edy Rhamayadi ngay sau đó vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía người hâm mộ và truyền thông Indonesia.
4. HLV Indonsia bị chỉ trích vì mỉa mai đội Philippines
Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Philippines và Indonesia, HLV Bima Sakti khiến các CĐV Philippines "phẫn nộ" khi mỉa mai chính sách sử dụng cầu thủ "Phi kiều" bên phía đối thủ: "Philippines sở hữu nhiều cầu thủ mang nửa dòng máu, những cầu thủ cao to và có thể chất tốt. Tuy vậy, điều quan trọng là chúng tôi có phương án hóa giải những tình huống cố định. Họ có thể là một đội bóng được tổ chức tốt, cả trong tấn công lẫn phòng ngự, nhưng chúng tôi sẽ làm hết mình để có được chiến thắng".
Tiền vệ Stephan Schrock của tuyển Philippines sau đó lên tiếng "hăm dọa" ông Bima Sakti trên Facebook cá nhân: "Cứ gọi chúng tôi là những kẻ mang nửa dòng máu đi, rồi đến khi gặp nhau, chúng tôi sẽ cho đội tuyển của các ông chỉ còn nửa người khi ra về".
Ở trận đấu này, dù được chơi trên sân nhà, Indonesia có phần lép vế so với đối thủ và hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0.
5. Fan Myanmar bị CĐV Malaysia đánh vỡ đầu
Hôm 24/11, Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước Myanmar qua đó giành quyền vào bán kết với tư cách đội đứng thứ hai ở bảng A, sau Việt Nam. Myanmar từ vị trí đầu bảng trước khi trận đấu diễn ra nhưng lại bị loại khiến các CĐV của đội bóng này không khỏi tức tối. Sau trận, giữa CĐV Myanmar và Malaysia xảy ra xô xát, một fan của Myanmar bị đánh vỡ đầu. Vụ việc khiến nhiều người lo ngại về tình hình an ninh ở AFF Cup 2018.