Ông Trần Văn Thái - Trạm trưởng Trạm trung tâm thuộc Ban quan quản lý rừng Phòng hộ huyện Anh Sơn (Nghệ An) - cho biết hơn 17h ngày 3/11 một đàn voi rừng 5 con xuất hiện tại xóm Bãi Đá, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn). Đàn voi đi gần nhau, tiến sát tới khu vực rừng tràm và cây bồ đề cách nhà ông Võ Văn Chí chừng 150 m. Lúc này gia đình ông Chí đều không ở nhà.
Một tiếng đồng hồ sau, sau khi làm gãy một số cây tràm và bồ đề nhưng không hung dữ, chúng bắt đầu rút vào phía sâu trong rừng.
"Tối nay đàn voi đang ở khu rừng rừng tràm, cách nhà dân chừng nửa cây số. Để đảm bảo an toàn, Ban quản lý rừng phòng hộ tuyên truyền cho người dân chăng bóng điện tại một số vườn ngô gần nhà, chuẩn bị cồng chiêng, đuốc để xua đuổi nếu trong đêm nay đàn voi quay trở lại. Đồng thời khuyến cáo người dân không được tự ý tiếp cận đàn voi khi chúng không có ý định quay lại để tránh xảy ra nguy hiểm", ông Thái nói và cho biết, hai ngày trước đã phát hiện một số dấu chân voi tại khu vực rừng ở xóm Bãi Đá nghi là của đàn voi này.
Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) - cho biết vườn quốc gia này đang ghi nhận có 7 con voi (trong đó 3 con trưởng thành; 2 con bán trưởng thành và 2 con nhỏ). Đàn voi xuất hiện hôm nay tại xã Phúc Sơn thuộc đàn voi sinh sống tại vườn này.
Theo Giám đốc Vườn quốc gia, voi tìm về khu vực gần nhà dân là quy luật di chuyển bình thường của voi.
"Trước đây khu vực này ở xóm Bãi Đá, xã Phúc Sơn được xác định là khu vực sống nguyên thủy của đàn voi, song gần đây một phần khu rừng này được chuyển đổi để người dân trồng cây nên đàn voi phải lùi vào rừng sâu. Tuy nhiên đặc tính của voi là luôn nhớ những nơi từng sinh sống để quay lại mỗi năm khoảng ba đến bốn lượt", ông Cường phân tích.
Trước đó, từ tháng 10/2016 đến 10/2017, đã ba lần đàn voi rừng xuất hiện tại khu rừng ở xã Phúc Sơn (Anh Sơn), xã Châu Khê (huyện Con Cuông) và huyện Thanh Chương. Nhà chức trách xác định đây đều là voi thuộc vườn Pù Mát.