
Cựu thủ môn Essam El Hadery vẫn thi đấu ở World Cup 2018 ở tuổi 45. Ảnh: AFP
Cựu thủ môn Ai Cập lập kỷ lục này năm 2018 tại giải đấu ở Nga khi anh xuất phát trong trận cuối vòng bảng với Saudi Arabia. Ai Cập có bàn mở tỷ số nhờ tiền đạo Mohamed Salah giữa hiệp một. Tuy nhiên ở cuối hiệp một, Saudi Arabia có bàn gỡ hòa từ chấm 11 m. Tuy nhiên phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, El Hadery nhận bàn thua và Ai Cập thất thủ 1-2.
Tại giải đấu ở đất Nga, Ai Cập thua cả ba trận, xếp cuối bảng A. Tuy nhiên tờ Givemesport đánh giá, thủ thành kỳ cựu đã có một trận đấu hay, có nhiều pha cứu thua. "Không tệ với một thủ thành 45 tuổi", tờ báo bình luận.
Người đứng thứ hai trong danh sách cũng là một thủ môn, Faryd Mondragon của Colombia. Thủ thành một thời ra sân ở 43 tuổi 3 ngày tại giải đấu năm 2014. Cựu tiền đạo Roger Milla của Cameroon ra sân lúc 42 tuổi 39 ngày tại World Cup 1994, xếp thứ ba.
Cựu thủ môn người Bắc Ireland Pat Jennings ra sân đúng sinh nhật 41 tuổi tại World Cup 1986 và trở thành cầu thủ cao tuổi nhất thi đấu tại đấu trường này thời điểm đó. Danh thủ một thời dự tới 6 kỳ World Cup từ 1966 đến 1986. Huyền thoại Peter Shilton người Anh đứng thứ 5 khi ra sân tại World Cup 1990 ở 40 tuổi 9 tháng 19 ngày.
Hoàng Trang (Theo Givemesport)