Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết hiện đã có 40 người đăng ký hiến tặng một thùy phổi để cứu "bệnh nhân 91" - phi công người Anh mắc Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong những người đăng ký hiến, người trẻ nhất mới 35 tuổi. Những người này chủ động gọi điện thoại, có người liên lạc qua fanpage của trung tâm, cung cấp đầy đủ thông tin về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm, cho rằng đây là những nghĩa cử đáng trân trọng của cộng đồng. "Dù vậy, trường hợp có chỉ định ghép phổi cho 'bệnh nhân 91', ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được nguồn tạng hiến từ người chết não. Những trường hợp đăng ký hiến sống sẽ được chọn là phương án hai khi không thể tìm được nguồn từ người cho chết não", ông Phúc cho biết.
Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được giao tìm nguồn tạng đủ điều kiện ghép phổi cho "bệnh nhân 91". Cục Quản lý Khám chữa bệnh hiện cũng tìm kiếm nguồn tài trợ cho ca ghép này. Chi phí trung bình cho một ca ghép phổi từ 1,5 đến 2 tỷ đồng hoặc có thể nhiều hơn phụ thuộc vào thời gian hồi sức sau ghép.
Trước đó, một phụ nữ 40 tuổi và một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi đã đề nghị hiến một phần phổi. Cựu chiến binh ở Đăk Nông đã hai lần gọi điện đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.
Tính đến ngày 15/5, "bệnh nhân 91" đã trải qua gần hai tháng nằm viện tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Đây cũng là ca bệnh nặng nhất trong số 52 bệnh nhân Covid-19 còn điều trị.
Trước đó, bệnh nhân chỉ bị đông đặc một bên phổi, xong hiện giờ tình trạng này đã xuất hiện ở cả hai bên. Phổi bệnh nhân chỉ còn hoạt động 10%, cơ hội hồi phục hai lá phổi rất thấp. Cách duy nhất để cứu bệnh nhân là ghép phổi.
Hiện cơ quan chức năng đã tìm được người thân của "bệnh nhân 91" và họ cho biết sẽ hợp tác với các quyết định liên quan đến chuyên môn của ngành y tế Việt Nam.
Phạm Chiểu