Mưa đá chiều 21/4 tại huyện Kỳ Sơn. Video: Anh Thư.
Gần 15h30 ngày 21/4, trận mưa đá xảy ra tại xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn). "Hạt đá to 1 đến 3 cm, có hạt to như ngón chân cái người lớn liên tục trút xuống 20 phút, gió lốc cũng giật mạnh trong cơn mưa. Kể cả mấy đợt mưa đá từ đầu năm, chưa có lần nào mưa lớn như vậy", một người dân kể.
Cùng thời điểm này các xã Hữu Lập, Tà Cạ, thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) mưa đá kèm gió cũng liên tục trút xuống, nhiều cây xanh bị đổ...
Không có người bị thương, song nhà chức trách Kỳ Sơn đã thống kê được 36 nhà dân bị tung mái ngói hoặc thủng lỗ chỗ, 12 ha lúa, 2 ha hoa màu bị đổ. Các tổ công tác đang hỗ trợ những hộ bị nạn khắc phục nơi ở.
Mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh (tháng 9-10) và từ lạnh sang nóng (tháng 4-5).

Nhà dân tại xã Hữu Kiệm bị hỏng. Ảnh: Anh Thư.
Từ đầu năm 2020 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra ba đợt mưa đá lớn. Đợt thứ nhất vào chiều và tối 30 Tết Canh Tý làm hỏng hàng nghìn nhà dân. Đợt thứ hai vào ngày 2-3/3 và đợt ba vào 18/3.